Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ Công an huyện Ea H'leo: Góp sức giữ gìn an ninh trật tự

08:53, 18/09/2019

Một ngày cuối tháng 8, chúng tôi có dịp ghé thăm buôn Cứ (xã Ea Sol, huyện Ea H'leo). Bên cạnh nhà sinh hoạt cộng đồng, những đoàn viên, thanh niên công an cùng với người dân buôn Cứ cố gắng hoàn thiện giai đoạn cuối của công trình lớp học mầm non để kịp phục vụ năm học mới cho các em trong buôn.

Được biết, công trình có diện tích 60 m2 gồm lớp học và nhà vệ sinh do Đoàn cơ sở Công an huyện phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thực hiện với kinh phí 120 triệu đồng, trong đó 30 triệu đồng được vận động từ các đoàn viên, thanh niên Công an huyện Ea H’leo. Đại úy Trần Văn Minh, Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Ea H’leo cho biết, đây là công trình hiện thực hóa chủ trương mỗi năm thực hiện một công trình thanh niên tại buôn kết nghĩa. Năm trước, Đoàn cơ sở Công an huyện cũng đã xây dựng cổng chào, rải đá đường nội buôn; sửa chữa nhà cộng đồng và trồng cây xanh ở khu vực xung quanh; xây dựng bến nước...

Đoàn viên, thanh niên Công an huyện Ea H’leo tuyên truyền, vận động người dân ở buôn Kráy (xã Ea Hiao) giao nộp vũ khí,  vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Đoàn viên, thanh niên Công an huyện Ea H’leo tuyên truyền, vận động người dân ở buôn Kráy (xã Ea Hiao) giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
 

Người dân buôn Cứ biết ơn cán bộ, chiến sĩ công an huyện Ea H’leo nhiều lắm. Nhờ có các anh mà bà con có cuộc sống yên ấm, hạnh phúc hơn".

 
Ông Kpă Y La, Bí thư chi bộ buôn Cứ (xã Ea Sol)

Thực hiện kế hoạch “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy” ở xã Ea Wy của Đảng ủy Công an huyện, Đoàn cơ sở Công an huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức sàng lọc, rà soát tại từng thôn, buôn có người nghiện; tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu được tác hại của ma túy để chủ động phòng ngừa.

Sau hơn 2 năm thực hiện, Đoàn cơ sở Công an huyện cùng Công an xã Ea Wy lập hồ sơ đưa 65 người đi kiểm tra ma túy và xác định 58 đối tượng nghiện; đưa 32 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và giáo dục tại xã 2 trường hợp. Riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Đoàn cơ sở Công an huyện đã vận động được 34 đối tượng nghiện ở xã Ea Wy đi cai nghiện bắt buộc. Ông Nguyễn Trung Thành ở thôn 5a, xã Ea Wy cho biết: “Tôi kinh doanh ở đây hơn 15 năm. Tình hình ma túy trên địa bàn trước đây rất phức tạp, người nghiện đi lang thang ngoài đường, trộm cắp nhiều nên cuộc sống luôn bất an. Nhưng đến nay tình hình đã giảm hẳn, giúp người dân chúng tôi yên tâm phát triển kinh tế”.

Người dân buôn Cứ (xã Ea Sol, huyện Ea H'leo) phấn khởi sử dụng nước tại bến nước mới được xây dựng.
Người dân buôn Cứ (xã Ea Sol, huyện Ea H'leo) phấn khởi sử dụng nước tại bến nước mới được xây dựng.

Bên cạnh các hoạt động trọng tâm, trọng điểm, Đoàn cơ sở Công an huyện Ea H’leo còn thường xuyên tổ chức các chương trình như: “Ngày chủ nhật xanh”; tuyên truyền pháp luật; làm chứng minh nhân dân... Từ năm 2018 đến nay, đoàn viên thanh niên Công an huyện đã tổ chức 19 buổi tuyên truyền pháp luật với các nội dung: phòng, chống ma túy; tín dụng đen; an ninh trật tự, an toàn giao thông; cứu nạn cứu hộ... cho gần 5.000 lượt người, chủ yếu là thanh niên các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn huyện.

“Có thể nói, Đoàn cơ sở Công an huyện đã xây dựng được nhiều chương trình, hành động hay, sáng tạo, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hoạt động tham mưu cho cấp ủy ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, đáp ứng kịp thời công tác phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở”, thượng tá Y Sao Niê, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện Ea H’leo nhận xét.

Hoàng Ân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.