Multimedia Đọc Báo in

Hỗ trợ vật chất phòng, chống dịch Covid-19 cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

13:58, 18/06/2020
Ngày 17-6, tại Trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng (tỉnh Đắk Nông), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ trao tặng vật chất và trang thiết bị hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.
 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao tặng, hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia là Ty Công an tỉnh Mondulkiri và Tiểu khu Quân sự Mondulkiri lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, vật chất, trang thiết bị vật tư y tế nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổng trị giá vật chất, trang thiết bị hỗ trợ khoảng 650 triệu đồng.
 
Quang cảnh buổi trao tặng vật chất
Các đại biểu dự buổi trao quà tặng 
 
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Tống Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh mong muốn các phần quà hỗ trợ lần này sẽ góp phần giúp lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri giảm bớt khó khăn; phối hợp tốt với Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trong phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời làm tốt hơn nữa công tác nắm, trao đổi thông tin, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý bảo vệ biên giới.
 
Đại tá Tống Anh Tuấn,
Đại tá Tống Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao quà tặng lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia
 
Thay mặt lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri, Thiếu tướng On Bun Narith, Phó Giám đốc Ty Công an tỉnh và Đại tá Preah Van Tha, Phó Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời khẳng định, đây là sự động viên to lớn đối với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri trong nhiệm vụ phòng chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19, góp phần xây dựng bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
 
Nguyễn Dân – Quỳnh Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.