Multimedia Đọc Báo in

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng làm việc tại Đắk Lắk

18:31, 25/03/2021
Ngày 24-3, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với UBND tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Trường Sơn Đông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và kiểm tra, nắm tình hình tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. 
 
Làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành có liên quan.
 
1
Quang cảnh buổi làm việc.
 
Dự án đường Trường Sơn Đông qua tỉnh Đắk Lắk có chiều dài 126,4 km (từ km 495 đến km 626). Đến nay, đã hoàn thành thi công, nghiệm thu bàn giao 52 km đường. Năm 2020, triển khai thi công 13 gói thầu (gồm 58 km đường, 1 hầm đường bộ và 5 cầu lớn). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng nên một số gói thầu trên địa bàn tỉnh bị chậm tiến độ. 
 
Tại buổi làm việc, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk quan tâm, chỉ đạo đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đẩy nhanh các thủ tục, tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công. Lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được thực hiện theo đúng kế hoạch; xác định đây là điều kiện tốt để địa phương phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh.
 
1
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh.
 
Trước đó, Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả đạt được, nổi bật là đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng; giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; tăng cường công tác bám nắm cơ sở, ổn định trong và ngoại biên, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19, bệnh bạch hầu trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, dân vận, vận động quần chúng; phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
 
1
Đoàn công tác thăm và kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 
Qua buổi làm việc, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá cao sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk để Dự án tuyến đường Trường Sơn Đông qua tỉnh được triển khai, hoàn thành đúng kế hoạch; đồng thời đề nghị Bộ CHQS tỉnh, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quan sự - quốc phòng, quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ, đề án bảo đảm quốc phòng cho địa phương ngày càng vững chắc.
 
Khánh Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.