Multimedia Đọc Báo in

Mát lành ly nước thao trường

16:20, 17/04/2021

Miệt mài luyện tập trên thao trường dưới cái nắng bỏng cháy của mùa khô Tây Nguyên, những chiến sĩ mới của Trung đoàn Bộ binh 95 (Sư đoàn 2, Quân khu V) như được tiếp thêm sức mạnh từ những ly nước mát mà hội viên Hội Phụ nữ cơ sở phối hợp với Đoàn cơ sở Trung đoàn mang đến trong giờ giải lao.

Năm nay, Trung đoàn Bộ binh 95 tiếp nhận gần 850 chiến sĩ mới đến từ các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum và Bình Định. Sau khi về đơn vị, các tân binh bước vào những ngày huấn luyện với rất nhiều thử thách. “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” - câu khẩu hiệu như nhắc nhở các chiến sĩ mới phải nỗ lực huấn luyện tốt để trở thành người lính đủ bản lĩnh, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Sau gần 2 tháng bước vào môi trường quân ngũ, thời điểm này, cái nắng chói chang đầu hạ khiến những bài huấn luyện trên thao trường của các tân binh thêm phần vất vả. Để góp phần giúp chiến sĩ giảm bớt mệt nhọc, hăng say luyện tập, Hội Phụ nữ phối hợp cùng Đoàn cơ sở Trung đoàn đã triển khai mô hình “Ly nước thao trường” khi tự tay nấu, pha chế những ly nước lá, nước chanh mát lành mang ra tận thao trường.

Chiến sĩ mới đón nhận những ly nước từ cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Trung đoàn Bộ binh 95.
Chiến sĩ mới đón nhận những ly nước từ cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Trung đoàn Bộ binh 95.

Việc triển khai mô hình “Ly nước thao trường” xuất phát từ một lần các chị em ra thao trường luyện tập, chứng kiến cán bộ, chiến sĩ phải huấn luyện thường xuyên trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cường độ cao, nên mong muốn giúp họ vơi bớt nhọc nhằn, mệt mỏi bằng những ly nước “cây nhà lá vườn”. Hằng ngày, Hội Phụ nữ đã phân công hội viên chia thành các tổ luân phiên đảm nhiệm pha nước chanh, nước lá… rồi vào giờ giải lao mang ra bãi tập cho cán bộ, chiến sĩ giải khát. Đại úy QNCN Lương Minh Điệp, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn Bộ binh 95 tâm sự: “Về mùa hè khí hậu rất nóng nực, phải huấn luyện trên thao trường vất vả nên chị em phụ nữ tổ chức tặng những ly nước động viên cán bộ, chiến sĩ. Chị em chúng tôi mỗi người thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn khác nhau, nhưng tất cả đều cố gắng sắp xếp thời gian để chuẩn bị những “ly nước thao trường” vừa thơm ngon, vừa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Cùng với mang nước ra tận thao trường để động viên chiến sĩ sau giờ huấn luyện căng thẳng, mệt nhọc, hội viên Hội Phụ nữ luôn ân cần chuyện trò, nắm bắt tâm tư tình cảm, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ bằng những tiết mục vui tươi, bổ ích, giúp cán bộ, chiến sĩ bớt căng thẳng, thoải mái tinh thần. Cầm ly nước chanh mát lạnh trên tay, Binh nhì Bùi Trần Đô (chiến sĩ mới Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 95) tươi cười cảm ơn các hội viên phụ nữ đã quan tâm, giúp cán bộ, chiến sĩ thêm ấm lòng sau những giờ huấn luyện vất vả. Chiến sĩ Đô chia sẻ: “Vừa mới bước vào môi trường quân ngũ chưa lâu, lại tham gia huấn luyện với cường độ cao, nắng nóng nên chúng tôi khá vất vả. Có những ly nước tiếp sức, chúng tôi thực sự cảm động và trân quý tình cảm của các chị, từ đó có thêm động lực để học lập, rèn luyện...”.

Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ và Đoàn cơ sở Trung đoàn Bộ binh 95 trao tặng nước và trò chuyện cùng chiến sĩ mới.
Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ và Đoàn cơ sở Trung đoàn Bộ binh 95 trò chuyện cùng chiến sĩ mới.

Ngoài việc tiếp sức chiến sĩ bằng những ly nước mát lành, các chị còn trổ tài may vá, chỉnh sửa quân trang cho cán bộ, chiến sĩ nhằm khắc phục kịp thời về kích cỡ, bảo đảm quân phục đẹp, thống nhất, chính quy, đúng quy định. Theo đó, cán bộ, hội viên chủ động liên hệ với các đơn vị kiểm tra, tổng hợp, đề xuất số lượng, danh sách quân trang cần chỉnh sửa báo về Tổ công tác tiếp nhận, tiến hành chỉnh sửa và giao trả.

Hoạt động tiếp sức "Ly nước thao trường và khâu áo chiến sĩ" không chỉ làm ấm lòng cán bộ, chiến sĩ, góp phần chăm lo sức khỏe bộ đội trong những ngày huấn luyện vất vả mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự đoàn kết giữa thế hệ đi trước đối với thế hệ đi sau; đồng thời là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho các cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng vượt qua khó khăn, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nguyễn Thế

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.