Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà và chúc Tết lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

17:14, 13/04/2021
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 của đồng bào dân tộc Khmer, ngày 13-4, tại cột mốc số 46 và cột mốc số 42, Đồn Biên phòng Bo Heng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê (Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã tặng quà và chúc Tết đến lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia.
 
Tại buổi tặng quà, chỉ huy các đồn biên phòng đã gửi lời thăm hỏi đến sĩ quan, binh sĩ Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Ôrô và Cobaldomray thuộc Ty Công an tỉnh Mondulkiri và Trung đội 2 thuộc Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri, chúc mối quan hệ giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu; đồng thời, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới.
 
1
Đại diện Đồn Biên phòng Bo Heng (bên trái) tặng quà và chúc Tết Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới Cobaldomray tại cột mốc 46. 

Đại diện các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri đã cảm ơn tình cảm của lực lượng BĐBP tỉnh Đắk Lắk nói chung và cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng Bo Heng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê nói riêng trong thời gian qua đã luôn chủ động, phối hợp trao đổi tin tức, tình hình liên quan đến công tác quản lý biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm trang thiết bị y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời khẳng định, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa trong quản lý, bảo vệ biên giới, nhất là công tác phòng, chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

1
Đại diện Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Ôrô và Trung đội 2 (Campuchia) nhận quà tặng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê tại cột mốc số 42. 


Lân Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.