Multimedia Đọc Báo in

Lực lượng vũ trang tỉnh chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử

22:16, 20/05/2021
Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tích cực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung, công tác liên quan đến cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
Sau 3 vòng hiệp thương đã thống nhất số lượng đại biểu trong LLVT tỉnh đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp.
 
Cụ thể, cấp tỉnh có 1 đại biểu là Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cấp huyện có 15 đại biểu là chính trị viên, chính trị viên phó, phó chỉ huy động viên tuyển quân và chủ nhiệm chính trị ban chỉ huy quân sự huyện; cấp xã có 254 đại biểu là chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, quyền chỉ huy trưởng, tiểu đội dân quân thường trực, tiểu đội dân quân cơ động, trung đội dân quân cơ động thuộc ban chỉ huy quân sự cấp xã.
 
Chiến sĩ Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) theo dõi danh sách cử tri
Chiến sĩ Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) theo dõi danh sách cử tri
 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện nắm danh sách chính thức cán bộ LLVT tỉnh ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bầu cử tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban bầu cử cấp xã tổ chức viết thẻ cử tri và phát thẻ đến tay cử tri; làm tốt mọi công tác chuẩn bị tập huấn cho tổ bầu cử, trang trí khu vực bỏ phiếu để tiến hành bầu cử đúng quy định.
 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập 4 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 3 khu vực đăng ký bỏ phiếu trước một ngày (tức là ngày 22-5), gồm: khu vực bỏ phiếu số 8, xã Hòa Xuân, TP. Buôn Ma Thuột; khu vực bỏ phiếu số 12, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn và khu vực bỏ phiếu số 9, xã Cư M'lan, huyện Ea Súp.
 
Ngoài 4 khu vực nói trên, ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố; Trung đoàn 584; Đại đội Kho - Vũ khí đạn (Phòng Kỹ thuật); các đại đội công binh, trinh sát, thông tin (Phòng Tham mưu); Đội K51 (Phòng Chính trị) tham gia bỏ phiếu theo khu vực đơn vị địa bàn đứng chân.
 
Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584
Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584
 
Song song đó, LLVT tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng ý chí, quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi công tác bầu cử với phương châm mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên.
 
Nhiều người đã cập nhật tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của các ứng cử viên lên mạng xã hội Facebook, Zalo. Qua đó giúp cử tri trong lực lượng được thông tin đúng, đủ và kịp thời về các ứng cử viên, nhất là ứng cử viên là cán bộ quân đội để cán bộ, chiến sĩ đơn vị biết, tự hào và trách nhiệm với lá phiếu bầu cử của mình.
 
Trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận mới đây, LLVT tỉnh tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng cuộc bầu cử bằng nhiều việc làm thiết thực, như hỗ trợ buôn Ngô A, xã Hòa Phong (huyện Krông Bông) xây dựng công trình đoàn kết quân dân là hệ thống trụ đèn chiếu sáng; hỗ trợ xây nhà Tình nghĩa cho đối tượng chính sách là gia đình bà H'Brê Niê trú tại Buôn Khanh, xã Cư Pui (huyện Krông Bông)…
 
Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh còn triển khai nhiều hoạt động giúp dân kết hợp tuyên truyền, nhằm lan tỏa ý nghĩa chính trị, quyền lợi, trách nhiệm của mỗi công dân đối với cuộc bầu cử; vận động nhân dân theo dõi thông tin, chương trình hành động của mỗi ứng cử viên, qua đó cân nhắc, lựa chọn đại biểu có trình độ, năng lực, xứng đáng là người dân tin dân cử.
 
Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại huyện Krông Bông, kết hợp tuyên truyền bầu cử
Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại huyện Krông Bông, kết hợp tuyên truyền bầu cử
 
Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định, đến thời điểm này, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa của cuộc bầu cử, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác trước âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, sẵn sàng tham gia bầu cử đúng thời gian quy định.
 
Bảo Minh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.