Multimedia Đọc Báo in

Vừa huấn luyện, vừa tham gia dập dịch

08:21, 27/05/2021

Mặc cái nắng bỏng rát của mùa khô Tây Nguyên, trên thao trường huấn luyện chuyên ngành, đều đặn mỗi ngày hai buổi, các cán bộ, chiến sĩ Đại đội Phòng hóa (Sư đoàn 2, Quân khu 5) vẫn hăng say luyện rèn.

Vừa chú trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cấp ủy, chỉ huy đơn vị vừa tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, chuẩn bị chu đáo phương tiện, lực lượng, sẵn sàng lên đường tham gia hỗ trợ, chi viện cho các địa phương dập dịch COVID-19 theo yêu cầu của cấp trên.

“Tình hình địch: Hồi 5 giờ 45 phút ngày N, máy bay địch bất ngờ tập kích chất độc hóa học xuống đội hình xe chở quân của đơn vị X, đang cơ động theo đường 26 từ Tây Nguyên xuống đồng bằng; Tình hình ta: Tiểu đội tiêu tẩy xe ARS-14 đã có mặt tại vị trí làm nhiệm vụ. Đơn vị tập, bắt đầu xử trí”. Nhận tình huống từ trung đội trưởng, không chút đắn đo, hạ sĩ Nguyễn Tường Vy - Tiểu đội trưởng Tiểu đội Tiêu tẩy 3 lập tức ra lệnh cho kíp xe triển khai khí tài.

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, binh nhất Y Quynh Kpơh, Y Ri Nô Niê mỗi người mỗi việc, thoăn thoắt nhảy lên xe, mở bạt, lấy cờ lê, đóng cọc, liên kết, lắp ráp cán phun, súng phun, ống phun rồi nhanh chóng mặc khí tài, đeo mặt nạ, găng tay phòng độc. Kiểm tra, quan sát thấy các đường phun đều hoạt động tốt, Trưởng xe ra lệnh cho lái xe ngắt bơm, tắt máy, xuống xe, đóng khóa, bàn giao phương tiện, khí tài cho đơn vị bạn. Theo sự điều hành của trung đội trưởng, kíp xe do hạ sĩ Vi Văn Đỉnh - Tiểu đội trưởng Tiểu đội Tiêu tẩy 4 chỉ huy nhanh chóng, cơ động vào “bãi”, tiến hành tiêu độc, khử khuẩn, làm sạch toàn bộ khu vực.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Phòng hóa luyện tập tiêu tẩy cho vũ khí, trang bị, khí tài.
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Phòng hóa luyện tập tiêu tẩy cho vũ khí, trang bị, khí tài.

Trong 4 giờ huấn luyện buổi sáng, những tình huống hóc búa, dồn dập do cấp trên đưa ra đều được các kíp xe nhận định, xử trí rất chính xác và nhanh gọn, thứ tự các bước triển khai, thu hồi 8 cán phun bàn chải, 2 súng phun, 3 ống phun của phân đội xe ARS-14 làm nhiệm vụ tiêu tẩy cho vũ khí trang bị kỹ thuật được bộ đội thực hiện rất nhuần nhuyễn. Trong những bộ quần áo đặc chủng, nặng đến vài cân, kín mít từ đỉnh đầu đến bàn chân, quá trình thực hiện nhiệm vụ, bộ đội chủ yếu sử dụng ký, tín, ám hiệu để liên lạc, phối hợp hiệp đồng.

Trung úy Mai Ngọc Nguyên - Phó Đại đội trưởng Đại đội Phòng hóa cho biết: “Có rất nhiều loại chất độc, hóa chất khác nhau, do đó, trước khi tiêu độc, khử khuẩn, lực lượng trinh sát phải kiểm tra, đánh giá chính xác mức độ, nồng độ ô nhiễm, nhiễm khuẩn trong khu vực mà đơn vị mình đảm nhiệm. Sau đó, tùy vào điều kiện địa hình, thời tiết, tình hình địch và tính chất của các loại phóng xạ, hóa chất, chất độc, lực lượng tiêu tẩy sẽ xây dựng phương án tiêu độc, khử khuẩn sao cho thuận tiện, an toàn, hiệu quả nhất. Huấn luyện liên tục nhiều giờ dưới trời nắng nóng, nếu sức khỏe không tốt, sẽ rất dễ bị sốc nhiệt. Bên cạnh các bài tập nâng cao thể lực thông thường, bộ đội phòng hóa còn có những bài tập rất đặc biệt, như mang mặt nạ, mặc khí tài chạy vũ trang từ 3 - 5 km mỗi tuần”.

Binh nhất Y Quynh Kpơh trong bộ quần áo phòng hóa và chiếc mặt nạ phòng độc đặc chủng.
Binh nhất Y Quynh Kpơh trong bộ quần áo phòng hóa và chiếc mặt nạ phòng độc đặc chủng.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Phòng hóa vẫn nhớ như in chuyến hành quân về các huyện Phú Thiện, Krông Pa, Kông Chro, Ia Pa (tỉnh Gia Lai), phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương đẩy nhanh công tác phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19 cách đây không lâu. Với các phương tiện, khí tài đặc chủng và những chiếc bình phun vác vai chuyên dụng, sau 4 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, các chiến sĩ đã làm sạch hàng vạn mét vuông bề mặt tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như bệnh viện, trung tâm y tế, khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, hạn chế tối đa nguy cơ phát tán, lây lan của mầm bệnh. Mỗi lần di chuyển đội hình, dù mệt đến đâu, bộ đội vẫn phải thực hiện các bước tiêu độc cho người, khử khuẩn cho xe và phương tiện, trang bị rất kỹ càng, cẩn thận. Từ kinh nghiệm tham gia chống dịch, khi chuyển từ Đại đội Phòng hóa lên làm Trợ lý Hóa học Trung đoàn 95, đại úy Hoàng Xuân Lĩnh đã có nhiều tham mưu, đề xuất, giúp chỉ huy đơn vị triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp phòng chống dịch.

“Chống dịch như chống giặc”, giai đoạn hiện nay, Đại đội Phòng hóa cùng lúc thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa tập trung huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, vừa chủ động, sẵn sàng tâm thế để lên đường chi viện, hỗ trợ, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thuận An


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.