Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026

07:24, 27/06/2021
Trong 2 ngày (25 và 26-6), Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.
 
Các đại biểu tham dự đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội.

Hội đã tổ chức phát động và đẩy mạnh thực hiện nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua “Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
 
Các đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội
Các đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội.
 
Các phong trào, cuộc vận động đều được triển khai toàn diện, hiệu quả. Hội phát động phong trào “Phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh thực hành tiết kiệm” với tổng số tiền 147 triệu đồng; thực hiện mô hình “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, qua đó trao vốn cho 2 phụ nữ khó khăn tại địa phương và 1 hội viên trong đơn vị; duy trì tốt các mô hình câu lạc bộ “Gia đình nữ quân nhân hạnh phúc”, “Phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru, hát dân ca”; phối hợp tặng 2.000 khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.
 
Hội đã tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tốt các hoạt động “gắn kết hậu phương người lính”, tặng quà cho hơn 2.000 lượt con em cán bộ, nhân viên nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. 
 
Đại biểu bầu cử Ban chấp hành Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
 Bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Hội đã tham mưu giới thiệu 5 hội viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp; số lượng phụ nữ tham gia cấp ủy Đảng đạt 7,69%; tỷ lệ cán bộ, hội viên là đảng viên chiếm 89,7%. Phân tích chất lượng hằng năm có 100% hội viên, cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ…
 
Đại biểu tham quan các gian trưng bày tại đại hội
Đại biểu tham quan các gian trưng bày tại đại hội.
 
Với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, phát huy truyền thống, sức sáng tạo của phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu: 100% hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị của đơn vị, tổ chức Hội; mỗi tổ phụ nữ có ít nhất 15% hội viên tiêu biểu để tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng; lựa chọn ít nhất 1 loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để nhân rộng hội viên tham gia; phấn đấu xây dựng được 1 mô hình mới phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị...
 
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Phụ nữ cơ quan, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cơ quan, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gồm 5 người, Đại úy H'Quý Rơ Chăm tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh lần thứ XVII, gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
 
Bảo Minh
 

(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.