Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

15:14, 16/07/2021
Trong hai ngày 15 và 16-7, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
 
Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên, đặc biệt là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới". 
 
các đại biểu biểu quyết phương hướng, nhiệm vụ của Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026
Đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 
Hội đã chủ động đề ra các chương trình hoạt động sát, đúng, phù hợp, đưa hoạt động công tác hội và các phong trào đi vào nền nếp, đạt hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, hội đã phối hợp hỗ trợ gia đình khó khăn tại 4 xã biên giới vay vốn, xây dựng 12 nhà Mái ấm tình thương, trao tặng 30 con bò giống, 50 chiếc xe đạp, 10 công trình vệ sinh, hơn 1.000 suất quà, 60 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó... 
 
Tham gia phòng, chống dịch COVID-19, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã phối hợp, vận động trao tặng trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch trên biên giới tổng giá trị hơn 550 triệu đồng. Hội cũng đã tham gia và kêu gọi hỗ trợ 2 tấn gạo, 1.000 cây bánh tét và nhiều nhu yếu phẩm trị giá gần 300 triệu đồng cho đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng do bão lụt, thiên tai…
 
Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hường tặng hoa, chúc mừng Ban chấp hành Hội phụ nữ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Lãnh đạo BĐBP tỉnh và Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội phụ nữ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
 
Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội phụ nữ BĐBP tỉnh quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Chăm lo xây dựng tổ chức hội và hội viên thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tạo chuyển biến toàn diện các phong trào hành động của hội. Phấn đấu xây dựng hội hằng năm đạt vững mạnh xuất sắc, 100% hội viên là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức hoạt động của hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, duy trì hoạt động thường xuyên, có nền nếp…
 
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 3 đồng chí, Đại úy Nguyễn Thị Thanh Nga được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch.  
 
                                   Nguyễn Dân - Quỳnh Anh
 

(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.