Multimedia Đọc Báo in

Phát huy phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới

16:38, 08/07/2021
Sáng 8-7, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh. 
 
Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu V; Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu V. 
 
1
Đại biểu dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai khá toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục được củng cố, tăng cường. Công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, thành phố và của tỉnh năm 2021 được triển khai theo đúng kế hoạch.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai chặt chẽ, hiệu quả. Đơn vị luôn chủ động phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng không ngừng xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức; duy trì thường xuyên việc tổ chức huấn luyện, diễn tập, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; quan tâm giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Công tác giao nhận quân năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu...

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 ghi nhận và đánh giá cao vai trò, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và công tác tham mưu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2021. Trong đó, đã tập trung tham gia xử lý hiệu quả các tình huống trong phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; phát huy hiệu quả trong công tác xây dựng thế trận lòng dân; chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng; luôn chủ động bám sát cơ sở, triển khai sâu rộng các hoạt động, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân…

1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh tặng Cờ thi đua yêu nước năm 2020 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 
 
Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh cần tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự - quốc phòng; chủ động làm tốt công tác diễn tập theo phân cấp; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đề xuất giải pháp, xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giúp dân phát triển kinh tế, phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới...
 
1
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu V trao Huy chương Quân kỳ Quyết thắng cho các cá nhân.
 
Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Quân kỳ Quyết thắng cho 8 cá nhân; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tốt trong đợt thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua yêu nước năm 2020 và Bằng khen cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
Phan Diệm - Thế Hùng

(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.