Multimedia Đọc Báo in

Thợ quân khí giỏi tích cực luyện rèn

08:22, 28/07/2021

Trước ngày xuất quân “mang chuông đi đánh xứ người”, trong nắng lửa thao trường, các cán bộ, chiến sĩ đội tuyển “Thợ quân khí giỏi” tham gia Hội thao Quân sự quốc tế 2021 (Army Games 2021) vẫn tích cực luyện rèn.

Tuy đã chủ động điều chỉnh thời gian “sáng tập sớm - nghỉ sớm, chiều tập muộn - nghỉ muộn” để hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết đến sức khỏe bộ đội, song hầu như buổi nào cũng vậy, đại tá Trịnh Xuân Thanh, Phó Trưởng Phòng Vũ khí, Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật), Đội trưởng đội tuyển “Thợ quân khí giỏi” và các thành viên tổ trọng tài, ban huấn luyện, các tuyển thủ đều có mặt trên bãi tập từ rất sớm để tập luyện. Tiếng cười tiếng nói rôm rả cả một góc Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2.

Các tuyển thủ  kiểm tra,  hiệu chỉnh pháo sau khi sửa chữa.
Các tuyển thủ kiểm tra, hiệu chỉnh pháo sau khi sửa chữa.

Thiếu úy, tuyển thủ Hoàng Ngọc Sơn kể: “Tham gia hội thao, mỗi đội tuyển “Thợ quân khí giỏi” sẽ phải “bắt bệnh”, “kê đơn”, sửa chữa và bắn kiểm tra hàng chục loại vũ khí khác nhau. Với những khẩu súng bộ binh nhỏ gọn, ít chi tiết, dễ lau chùi, bảo quản, sau khi sửa chữa xong, các tuyển thủ phải bắn kiểm tra, kết quả bắn cũng được tính vào thành tích thi đấu của toàn đội. Còn với những khẩu pháo to lớn, cồng kềnh, tuy chỉ bắn kiểm tra tình trạng kỹ thuật, không tính thành tích điểm chạm, song lại đòi hỏi sự nhanh gọn, chính xác gần như tuyệt đối trong quá trình tháo lắp, sửa chữa. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác luyện tập, thi đấu, ngoài việc thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu nắm chắc cấu tạo, tính năng, tác dụng, nguyên lý hoạt động, những hỏng hóc thông thường, hỏng hóc lớn và cách sửa chữa, khắc phục của từng loại súng, pháo, chúng tôi còn phải phải tích cực luyện rèn, nâng cao nền tảng thể lực và trình độ, bản lĩnh, tâm lý”.

Sau khi “cắt pháo” bàn giao cho các tổ sửa chữa vũ khí, những chiếc xe Kamaz 43119 “hầm hố”, “gân guốc” được các bác tài đánh ra bãi tập để thục luyện kỹ năng điều khiển xe qua cầu vệt, khu vực hạn chế kích thước, lùi xe vào khu vực trú ẩn. Cách đó không xa, các tuyển thủ đội xe công trình sửa chữa pháo cũng đang tất bật tập luyện bên những chiếc xe đặc chủng, chuyên dụng, hiện đại. Pháo sửa chữa xong lại được ghép vào xe để các bác tài luyện tập, nâng cao trình độ. Do có nhiều nội dung thi đấu cần sự bứt tốc và nền tảng thể lực tốt nên tuổi đời của các tuyển thủ trong đội tuyển “Thợ cơ khí giỏi” đều rất trẻ. Sau những bài tập chuyên ngành, gần trưa, các tuyển thủ lại bước vào rèn thể lực với các bài tập chạy vũ trang từ 1.000 - 3.000 m. Nhiều hôm mệt muốn... bỏ cơm, song họ vẫn động viên nhau cùng quyết tâm, cố gắng. Nắng lửa thao trường khiến ai cũng sạm đen, cháy nắng.

Việc tháo lắp những khẩu pháo cỡ lớn đòi hỏi các tuyển thủ phải phối hợp, hiệp đồng rất chặt chẽ.
Việc tháo lắp những khẩu pháo cỡ lớn đòi hỏi các tuyển thủ phải phối hợp, hiệp đồng rất chặt chẽ.

Trung tá Tạ Văn Phúc, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển “Thợ cơ khí giỏi” cho biết: “Tại Army Games 2021, lần đầu tiên quân đội ta có đội tuyển tham gia tranh tài ở nội dung “Thợ cơ khí giỏi”. Tuy gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ do chưa có kinh nghiệm thực tế, điều kiện thao trường, bãi tập thiếu đồng bộ, vũ khí trang bị còn nhiều hạn chế, song vì màu cờ sắc áo, toàn đội luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Từ 56 tuyển thủ được lựa chọn ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, sau 4 tháng luyện tập, từ phân đoạn, cơ bản, tổng hợp đến nâng cao, chúng tôi đã sàng lọc, chọn ra 17 chiến sĩ ưu tú, xuất sắc nhất để đăng ký tham gia tranh tài”.

Trọng Khang

 


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.