Multimedia Đọc Báo in

Tháng 3- 2012: Tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Dak Lak có chiều hướng giảm

08:56, 12/04/2012

Theo báo cáo của Công an tỉnh Dak Lak, trong tháng 3- 2012 tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiềm chế, giảm  so với tháng trước cả về số vụ và đối tượng phạm tội.

Trong tháng 3- 2012, đã có nhiều trường hợp vi phạm về xả nước thảy chưa qua xử lý ra môi trường bị phát hiện và xử lý
Trong tháng 3- 2012, nhiều trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường bị phát hiện và xử lý
Về tội phạm hình sự , toàn tỉnh đã xảy ra 65 vụ xâm phạm về trật tự xã hội, làm 7 người chết, 19 người bị thương và thiệt hại tài sản khoảng 571 triệu đồng (giảm hơn so với tháng 2- 2012 là 16 vụ, 11 người bị thương). Trong đó, địa bàn xảy ra nhiều nhất là Tp. Buôn Ma Thuột (12 vụ), thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Năng (mỗi nơi 7 vụ)…
Về tội phạm ma túy, phát hiện và bắt giữ 10 vụ với 10 đối tượng phạm tội, cụ thể: tại Tp. Buôn Ma Thuột 4 vụ, huyện Ea H’leo 3 vụ, thị xã Buôn Hồ, huyện Ea Súp, Krông Năng mỗi nơi 1 vụ (giảm 2 vụ và 16 đối tượng phạm tội so với tháng trước). Qua đó, lực lượng Công an trong tỉnh đã thu giữ 57,3 gam Hêrôin, 1,83 gam mathaphetamine (một dạng ma túy tổng hợp), 6 xe mô tô, 12 điện thoại di động và 8,3 triệu đồng tiền mặt; triệt xóa 2 tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 17 đối tượng đưa vào trung tâm cai nghiện của tỉnh.
Về tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường: đã phát hiện, điều tra 12 vụ với 12 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (ít hơn 10 vụ và 6 đối tường so với tháng 2- 2012), gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 250 triệu đồng; gồm 9 vụ vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, 2 vụ kinh doanh hàng ngoại nhập lậu, 1 vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản; đồng thời, tạm giữ 26,9 m3 gỗ các loại, 1.590 gói thuốc lá ngoại, 40 điện thoại di động, 22 máy nghe nhạc và một số tang vật, tài sản khác. Bên cạnh đó, ngành chức năng còn phát hiện 15 vụ, 4 tổ chức, 12 cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong các lĩnh vức khai thác khoáng sản, xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây ô nhiễm, vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.
 
Lê Thành

Ý kiến bạn đọc