Multimedia Đọc Báo in

Kết thúc vòng 2, giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2021: Đắk Lắk xếp cuối bảng

15:24, 22/12/2021

Đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk đã khép lại vòng 2, Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2021 vừa diễn ra tại Ninh Bình.

Kết quả các cô gái Đắk Lắk chỉ giành được 1 trận thắng trước Galeximco Thái Bình (thắng 3-2), song thất bại 3 trận trước Hóa chất Đức Giang Hà Nội (thua 1-3), Ninh Bình Doveco (thua 0-3) và thua Ngân hàng Công thương với tỷ số 2-3. Với kết quả này, các học trò của Huấn luyện viên Trần Đăng Thành xếp cuối bảng D.

Tuyền bóng chuyền nữ Đắk Lắk vẫn tiếp tục có mặt tại mùa giải 2022.
Tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk vẫn tiếp tục có mặt tại mùa giải 2022.

Kết quả này không quá bất ngờ với giới chuyên môn cũng như người hâm mộ, bởi ở mùa giải 2021 này, đại diện duy nhất của các tỉnh Tây Nguyên hiện diện ở giải đấu đỉnh cao nhất của bóng chuyền Việt Nam không có sự đầu tư về mặt lực lượng, đủ sức để cạnh tranh với các đội mạnh khác. Tuy vậy do Ban tổ chức điều chỉnh Điều lệ thi đấu, không có đội xuống hạng nên tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk không phải đi các trận “chung kết ngược”, tranh vé trụ hạng mà tiếp tục góp mặt ở giải đấu này năm 2022. 

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.