Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Ana triển khai công tác tuyển quân năm 2023

14:42, 06/01/2023

Ngày 5/1, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển quân năm 2023.

Thực hiện công tác tuyển quân năm 2023, đến nay toàn huyện đã hoàn thành các bước sơ tuyển, khám sức khỏe NVQS, xét duyệt chính trị, đạo đức cho công dân nhập ngũ, đảm bảo chặt chẽ, đúng luật định. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS tới nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được chú trọng; các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí cán bộ làm nhiệm vụ sơ tuyển, khám sức khỏe NVQS, nhất là công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực sơ tuyển, khám tuyển được Hội đồng NVQS các cấp chuẩn bị chu đáo, đúng quy định.

Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.

Kết quả, trong tổng số 972 lệnh gọi khám sức khỏe NVQS năm 2023, đã phát lệnh tới 906 công dân, có 683 công dân tham gia khám sức khỏe và có 236 công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ .

Chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ tỉnh giao cho huyện Krông Ana năm 2023 là 158 công dân, trong đó quân sự là 130 công dân và công an 28 công dân.

Ông Nguyễn Thanh Vũ – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Thanh Vũ – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, Hội đồng NVQS các cấp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật NVQS và các văn bản hiện hành; quản lý chặt chẽ công dân đủ điều kiện nhập ngũ, nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng của công dân; tiến hành chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ, cấp phát quân trang, gặp mặt, tặng quà động viên và kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh; tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, nhanh gọn, an toàn, đúng luật; quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện Luật NVQS…

Vân Anh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.