Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ đã thực hiện tốt công tác kêu gọi đầu tư máy chạy thận nhân tạo theo phương thức xã hội hóa, góp phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe và điều trị cho người bệnh.
Với chủ đề “Chính quyền hành động quyết liệt, tháo gỡ điểm nghẽn, phục vụ nhân dân tốt”, thị xã Buôn Hồ ghi dấu ấn mạnh mẽ trong năm 2024 với nhiều kết quả nổi bật.
Thị xã Buôn Hồ hiện có 17.275 hội viên phụ nữ, sinh hoạt tại 13 cơ sở hội. Phần lớn chị em tham gia sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên rất cần sự hỗ trợ để phát triển kinh tế.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang dần thay đổi thói quen sản xuất của nông dân thị xã Buôn Hồ từ nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.
Khi mặt trời vừa ló dạng, khu vực trung tâm xã Ea Siên (thị xã Buôn Hồ) đã bừng lên sinh khí của một ngày mới. Trên các ngả đường, người vào nương rẫy, người buôn bán, học sinh nô nức đến trường nhộn nhịp, huyên náo. Ngày mới ở Ea Siên bây giờ là thế, không còn cảnh hoang vu, đìu hiu một thuở.
Thực hiện mô hình “Buôn tôi ngày mới”, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn thị xã Buôn Hồ đã triển khai nhiều phần việc, hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần thay đổi diện mạo buôn làng, đời sống nhân dân; thắt chặt tình đoàn kết quân và dân, bảo đảm quốc phòng – an ninh, tạo thế vững chắc để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội.
Chiều 25/12, UBND thị xã Buôn Hồ đã tổ chức hội thảo Giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử Đồn điền Rossi gắn với định hướng phát triển du lịch thị xã Buôn Hồ đến năm 2030.
“Tháng Ba biên giới” là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh triển khai từ ngày 1 đến ngày 31/3 hằng năm tại các xã biên giới.
Đắk Lắk có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho nghề nuôi ong lấy mật. Tháng Ba về, những người nuôi ong lại tất bật thu hoạch mật, cùng đón những niềm vui của mùa mật ngọt.
Trang sử hào hùng của mảnh đất Krông Pắc được viết tiếp bằng khát vọng cống hiến ngay sau ngày giải phóng; kỳ vọng vào sự năng động, sáng tạo, đột phá của cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ trong công cuộc đổi mới.
Đắk Lắk có diện tích rừng lớn nhất cả nước. Không chỉ gặp khó trong việc quản lý, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy, tỉnh Đắk Lắk còn đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép.