Multimedia Đọc Báo in

Nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ trong Tuần cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

18:13, 27/07/2022

Thực hiện Tuần cao điểm “Đền ơn Đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) do Tỉnh Đoàn phát động, các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tuần cao điểm diễn ra từ ngày 20 đến 27/7. Trong đó, ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện đền ơn đáp nghĩa” được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động, triển khai đồng loạt vào ngày 24/7 tại các cơ sở Đoàn toàn tỉnh với mong muốn giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, ý chí, khát vọng vươn lên, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của tuổi trẻ trước những hy sinh, đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ cha anh đi trước cho cuộc sống hòa bình, no ấm, hạnh phúc hôm nay. 

Đại diện Tỉnh Đoàn thăm, tặng quà gia đình chính sách tại xã Ea Kuang, huyện Krông Pắc
Đại diện Tỉnh Đoàn thăm, tặng quà gia đình chính sách tại xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắc

Hoạt động tập trung vào các nội dung: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống vẻ vang của dân tộc và sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ; đảm nhận chăm sóc, tu sửa, chỉnh trang các bia, đài tưởng niệm, nghĩa trang, các điểm di tích lịch sử trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong trên địa bàn…

Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh
Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Bên cạnh đó, xuyên suốt Tuần cao điểm, các cấp bộ Đoàn cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” qua các phương tiện thông tin của Đoàn như Bản tin Tuổi trẻ, website, fanpage của; treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, gặp mặt giao lưu với các nhân chứng lịch sử; lồng ghép triển khai trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, các hoạt động văn hóa văn nghệ về chủ đề ca ngợi truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của các thế hệ cha anh; triển khai các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng; tu sửa, chỉnh trang cảnh quan nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm… tại địa phương với hơn 4.000 ngày công; đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân vào tối 26/7 với sự tham gia của hơn 10.000 đoàn viên thanh niên.

Vân Anh
 
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.