Multimedia Đọc Báo in

100% công dân có lệnh nhập ngũ phải được tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19

15:18, 30/12/2021

Sáng 30/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2022.

Đại tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.   

Năm 2022, toàn tỉnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 2.500 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các đơn vị nhận quân của tỉnh Đắk Lắk gồm: Quân đoàn 3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Đặc công; Sư đoàn 2, Cục Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk (Quân khu 5).

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tiêu chuẩn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, việc tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ, cách thức tiến hành thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. 100% công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, có lệnh gọi nhập ngũ năm 2022 phải được tiêm 2 mũi vắc xin phòng dịch COVID-19 và được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR (kết quả âm tính) còn hiệu lực đến ngày giao nhận quân. Dự kiến lễ giao nhận quân sẽ được tổ chức vào ngày 16/2/2022.

Tại hội nghị đã công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc giao chỉ tiêu, hướng dẫn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Các cơ quan, đơn vị thảo luận và thống nhất một số nội dung về công tác xét duyệt chính trị, khám sức khỏe trong tuyển quân; bảo đảm quân trang; lễ giao nhận quân đúng quy định, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Đại tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
Đại tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Để thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả tốt, Đại tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương cần thực hiện đúng quy trình, quy định trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với phương châm tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; chuẩn bị tốt mọi mặt, chủ trì phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong việc giao nhận quân, thống nhất địa bàn, thời gian, địa điểm giao quân; thực hiện thâm nhập, chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ; chủ động xây dựng kế hoạch, dự kiến phương án bảo đảm tổ chức lễ giao nhận quân chặt chẽ, linh hoạt, gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19…

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.