Multimedia Đọc Báo in

Thi đua thực hiện tốt văn hóa công sở trong lực lượng vũ trang tỉnh

16:35, 05/05/2022

Chiều 5/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, giai đoạn 2019 – 2022.

3 năm qua, phong trào thi đua đã góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; làm cho LLVT tỉnh thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến các cơ quan, đơn vị đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đúng kế hoạch quy định.

Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng ở các cấp được chú trọng, năng lực tham mưu của cơ quan quân sự các cấp được nâng lên; chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã vận hành thông suốt, đồng bộ, đúng cơ chế, đạt 100% chỉ tiêu.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; tuyển chọn công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự đạt hiệu quả.

Các chế độ sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc. Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) được xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp; 100% thôn, buôn có lực lượng dân quân. Công tác huấn luyện chiến đấu, diễn tập đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

Đại tá Võ Văn Minh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể
Đại tá Võ Văn Minh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể.

Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. LLVT tỉnh giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Quân đội và hậu phương Quân đội; thực hiện tốt công tác dân vận ở các xã đặc biệt khó khăn; các phong trào “Hũ gạo vì người nghèo”, "LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Các đơn vị bảo đảm kịp thời công tác hậu cần cho các nhiệm vụ; bảo đảm quân số khỏe đạt trên 98,7% trở lên. Hệ thống doanh trại được đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp tương đối toàn diện; có 3 nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, 11 nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được đầu tư xây dựng...

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 18 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua, giai đoạn 2019 – 2022.

Khánh Quỳnh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.