Multimedia Đọc Báo in

Công an TP. Buôn Ma Thuột: Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao 

14:28, 12/07/2022

Sáng 12/7, Công an TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

Trong 6 tháng đầu năm, toàn lực lượng Công an thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố huy động các ban, ngành, đoàn thể thực hiện các mặt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn với phòng chống dịch COVID-19; triển khai đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự; tổ chức phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của của một số đối tượng phản động, chống đối; tham mưu giải quyết ổn định các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để xảy ra bị động bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...

yh
Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an thành phố Buôn Ma Thuột phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, tội phạm hình sự được kìm giảm 15,2%, không để hình thành tội phạm băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; không có vụ việc tội phạm hoạt động lộng hành gây bức xúc trong nhân dân; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao với tỷ lệ 94%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; đã bắt 12 đối tượng có quyết định truy nã; 2 đối tượng truy tìm; đấu tranh trấn áp nhiều nhóm tội phạm, triệt phá nhiều điểm phức tạp về ma túy; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự được chú trọng…

Đảng ủy Công an thành phố cũng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kết luận 21 tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ day”. Từng cấp ủy chi bộ, thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị luôn gương mẫu trong học tập và sinh hoạt, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

th
Đại biểu tham dự hội nghị.

Với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, 6 tháng đầu năm, Công an thành phố có 26 lượt tập thể, 107 lượt cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, UBND thành phố Buôn Ma Thuột tặng Bằng khen, Giấy khen; trong đó có 3 cán bộ được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, chỉ đạo toàn lực lượng Công an thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ động, năng động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; góp phần đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, xã hội trên địa bàn, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố…

th
Các cá nhân và tập thể nhận Bằng khen của Bộ Công an.

Nhân dịp này, Công an thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã trao Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.