Multimedia Đọc Báo in

Huyện biên giới Buôn Đôn giao nhận quân năm 2023

16:45, 08/02/2023

Hòa chung không khí náo nức của Ngày hội tòng quân toàn tỉnh, sáng 8/2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Buôn Đôn đã tổ chức Lễ giao nhận quân, tiễn những thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân với Tổ quốc.

Tân binh huyện Buôn Đôn tại lễ giao nhận quân.
Tân binh huyện Buôn Đôn tại lễ giao nhận quân.

Năm 2023, huyện biên giới Buôn Đôn được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 138 công dân, trong đó 110 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 28 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện ban hành kế hoạch, chỉ đạo các xã triển khai công tác rà soát, quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức xét duyệt, tuyển chọn đối tượng đảm bảo các tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức nhập ngũ theo quy trình, công bằng, dân chủ, công khai.

Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn Trần Trung Nghĩa đánh hồi trống giao nhận quân.
Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn Phạm Trung Nghĩa đánh trống giao nhận quân.

Bên cạnh đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, nâng cao ý thức, tinh thần tự giác, tự nguyện thực hiện nghĩa vụ công dân của thanh niên, 100% tân binh xác định tư tưởng vững vàng, yên tâm lên đường làm tròn bổn phận, trách nhiệm công dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa tặng quà, động viên tân binh trước lúc lên đường.
Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa tặng quà, động viên tân binh trước lúc lên đường.

Thay mặt 138 thanh niên ưu tú, được vinh dự tuyển chọn, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, tân binh Trần Công Anh hứa sẽ nỗ lực, phấn đấu rèn luyện về chính trị, quân sự, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tại ngũ.

Tân binh tiến lên Cầu vinh quang lên đường về đơn vị.
Tân binh tiến lên Cầu vinh quang lên đường về đơn vị.

Các đơn vị nhận quân của huyện Buôn Đôn là Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh), Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Công an tỉnh và Trung đoàn Bộ Binh 1 (Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5).

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.