Multimedia Đọc Báo in

Thị xã Buôn Hồ: 169 thanh niên lên đường nhập ngũ

15:58, 08/02/2023

Sáng 8/2, thị xã Buôn Hồ đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê; Đại tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham sự buổi lễ

Năm 2023, thị xã Buôn Hồ có 169 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân; trong đó, thực hiện nghĩa vụ quân sự là 145 công dân, tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân là 24 công dân, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Tất cả các thanh niên đều đảm bảo về phẩm chất chính trị, độ tuổi, sức khỏe, trình độ văn hóa. Trong đợt này, có 4 thanh niên có trình độ Đại học, 1 thanh niên có trình độ Cao đẳng và 70 thanh niên viết đơn tình nguyện.

Đại biểu tham dự lễ giao nhận quân
Đại biểu tham dự lễ giao, nhận quân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thị xã Buôn Hồ Đặng Gia Duẩn bày tỏ tin tưởng rằng các thanh niên sẽ phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống Công an Nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội, thực hiện nghiêm “6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân”; ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, luôn xứng đáng với tình cảm, sự mong đợi của quê hương, gia đình và người thân.

a
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê và Đại tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể từ thị xã đến xã, phường có trách nhiệm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; cùng với gia đình có công dân tại ngũ động viên con em hoàn thành tốt nhiệm vụ, chăm lo đời sống, động viên giúp đỡ kịp thời những gia đình gặp khó khăn để các công dân yên tâm làm nhiệm vụ.

a
Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ Đặng Gia Duẩn phát biểu tại lễ giao, nhận quân.

Sau thực hiện các nghi thức truyền thống, 169 thanh niên bước lên cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Các đơn vị nhận quân lần này gồm: Trung đoàn Pháo binh 4, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3; Trung đoàn bộ binh 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk; Cục Hậu cần, Quân khu 5; Công an tỉnh Đắk Lắk.

 
a
 Các tân binh đi qua Cầu vinh quang lên đường nhập ngũ.

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.