Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

15:35, 07/03/2023

Trong hai ngày 6 và 7/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023) và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức gặp mặt, tọa đàm ôn lại truyền thống vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ; đọc thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội (10/3/1993 - 10/3/2023). 

1
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng hoa, chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ biên phòng nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đánh giá cao và biểu dương cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh thời gian qua đã luôn nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp, ngành phát động.

Đặc biệt, là cầu nối tích cực, chủ động vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đồng hành với Bộ đội Biên phòng tỉnh chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới, nhất là các gia đình phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiêu biểu như các chương trình: khám, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; xây dựng “Mái ấm biên cương”; chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, đỡ đầu các cháu mồ côi cha mẹ do dịch COVID 19...

1
Cán bộ, hội viên phụ nữ biên phòng tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia ghi danh các Anh hùng liệt sỹ ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê.

Đồng chí Phó Chính ủy mong muốn, thời gian tới, cán bộ, hội viên phụ nữ biên phòng tiếp tục phát huy truyền thống, luôn đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, cán bộ, hội viên phụ nữ biên phòng tỉnh đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia ghi danh các Anh hùng liệt sỹ; trồng cây lưu niệm; tham quan các mô hình tăng gia sản xuất; tìm hiểu lịch sử cột mốc số 42 và tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê; thăm, tặng quà cháu Y Đăng Êban (trú xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”. 

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.