Multimedia Đọc Báo in

Hội LHPN TP. Buôn Ma Thuột gặp mặt nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

08:20, 03/03/2023

Ngày 2/3, tại Khu Du lịch sinh thái văn hóa vộng đồng Ko Tam, Hội LHPN TP. Buôn Ma Thuột tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023) và 1.983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Trong không khí phấn khởi, vui tươi, các đại biểu tham gia buổi gặp mặt cùng nhau ôn lại lịch sử và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, khởi nghĩa Hai Bà Trưng; truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ nói chung và phụ nữ TP. Buôn Ma Thuột nói riêng.

1
Đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, thời gian qua các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đã tích cực thi đua lao động, sản xuất, học tập và công tác; nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngày càng được nâng cao; tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi lao động được tạo việc làm tăng, chị em phụ nữ cũng đã tích cực tham gia các hoạt động, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", Hội LHPN các cấp trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đã thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh cho hội viên phụ nữ; quan tâm hỗ trợ nguồn vốn vay và các nguồn lực huy động khác cho nhiều hội viên phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh thành công.  

aaa
Các vị khách mời giao lưu tại Diễn đàn “Phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh trên nền tảng số”.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được giao lưu với các khách mời đến từ Hội Nữ doanh nhân tỉnh thông qua Diễn đàn “Phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh trên nền tảng số”.

Các khách mời đã chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, qua đó giúp cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ xây dựng chiến lược kinh doanh thành công thời đại 4.0; phương thức khởi nghiệp, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử; kết nối tiêu thụ sản phẩm trên thị trường trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ, thúc đẩy hội viên phụ nữ tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ và quản lý nâng cao vị thế, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh...  

1
Hội LHPN TP. Buôn Ma Thuột trao vốn vay hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2023.

Dịp này, Hội LHPN TP. Buôn Ma Thuột đã trao vốn vay hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 cho 5 Dự án với mức 100 triệu đồng/1 Dự án, bao gồm: Dự án may gia công Thành Đạt của chị Nguyễn Thị Thanh (trú tại thôn 4 xã, Ea Kao); Dự án Homestay du lịch cộng đồng, văn hóa cồng chiêng, ẩm thực Tây Nguyên của chị H’Ni Arul (buôn Ako Dhông, phường Tân Lợi); Dự án Nhà sàn Homestay, Dệt thổ cẩm và sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ thổ cẩm Êđê của chị Đinh Thị Hồng Vân (thôn 2, xã Hòa Phú); Dự án sản xuất cà chua trái cây Nova công nghệ cao của chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (thôn 1, xã Hòa Thuận) và Dự án Quán cà phê, trà sữa và ẩm thực Tây Nguyên của chị Trần Thị Thúy Vân (tổ dân phố 5, phường Tân Hòa).

12
Hội Nữ doanh nhân tỉnh và Hội LHPN TP. Buôn Ma Thuột ký kết thỏa thuận hợp tác về kết nối, tiêu thụ sản phẩm cho hội viên phụ nữ.

Cũng tại buổi gặp mặt, Hội Nữ doanh nhân tỉnh và Hội LHPN TP. Buôn Ma Thuột đã ký kết thỏa thuận hợp tác về kết nối, tiêu thụ sản phẩm cho hội viên phụ nữ; Hội LHPN TP. Buôn Ma Thuột phát động phong trào thi đua “Xây dựng phụ nữ Đắk Lắk thời đại mới” và thi đua "Xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”. 

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.