Multimedia Đọc Báo in

Lực lượng vũ trang huyện Krông Bông giúp dân gần 300 ngày công lao động

17:51, 30/05/2023

Từ ngày 22 ngày 30/5, lực lượng vũ trang huyện Krông Bông phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo huyện và Đảng ủy, UBND xã Ea Trul thực hiện công tác dân vận trên địa bàn xã Ea Trul.

Trong 8 ngày, đơn vị đã tổ chức cho 35 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lực lượng dân quân xã tham gia tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng Dự bị động viên; các Nghị định của Chính phủ về lĩnh vực quân sự - quốc phòng; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bà con trên địa bàn xã Ea Trul.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Ea Trul.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Ea Trul.

Đơn vị cũng đã tham gia gần 300 ngày công giúp dân phát triển kinh tế, thu hoạch mùa màng, sửa đường, khơi thông mương thuỷ lợi, tu sửa các công trình công cộng; diệt trừ cây mai dương, bảo vệ môi trường…

Trao tặng dê giống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Trao tặng dê giống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, lực lượng vũ trang huyện và các đơn vị đã khảo sát, lựa chọn 2 hộ gia đình là bà H’Jut Êung và bà H’Lom Byă (sinh sống trên địa bàn xã Ea Trul) để trao tặng dê giống có tổng trị giá 12 triệu đồng theo chương trình “Giảm hộ nghèo bền vững”. Đây là 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang có thân nhân tại ngũ tại Trung đoàn 38, Sư đoàn 2.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.