Multimedia Đọc Báo in

Chuyển biến từ mô hình “Tổ 3 người”

08:32, 23/06/2025

Đại đội 2 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp) được thành lập ngày 1/1/1991, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng bảo vệ tuyến biên giới và các vị trí trọng yếu của huyện Ea Súp; sẵn sàng cơ động lực lượng làm nhiệm vụ đột xuất khi có lệnh của cấp trên.

Đóng quân trên địa bàn huyện biên giới, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn; trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ không đồng đều, gây ảnh hưởng ít nhiều đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Nhắc về giai đoạn trước đó, Trung úy Tô Hữu Sỹ, Chính trị viên Đại đội 2 thừa nhận: “Trước thời điểm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05), đơn vị chúng tôi từng đối mặt với không ít hạn chế. Đặc thù vùng biên, điều kiện sinh hoạt nhiều khó khăn, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ đôi lúc còn coi nhẹ học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống. Việc thực hiện các chế độ ngày, tuần ở một số thời điểm còn chưa nghiêm”.

Chiến sĩ Đại đội 2 tham gia chỉnh trang cảnh quan doanh trại.

Ngay sau khi quán triệt Chỉ thị 05, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đại đội 2 đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Đơn vị tổ chức quán triệt sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật và đạo đức cách mạng thông qua các buổi sinh hoạt đại đội, sinh hoạt chuyên đề, kể chuyện về Bác, trong học mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy, mỗi tuần một câu chuyện về Bác để liên hệ thực tiễn sát với đặc điểm thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Chính vì vậy, các buổi sinh hoạt không chỉ được đổi mới mà còn lồng ghép thêm nhiều câu chuyện thực tế để bộ đội thấy rõ ý nghĩa của việc học tập, rèn luyện theo gương Bác.

Đơn vị cũng phát động phong trào thi đua “Đại đội mẫu mực về chính quy, kỷ luật”; đồng thời đẩy mạnh thi đua ở cấp trung đội, phát động trung đội “3 không” (không vi phạm kỷ luật, không mất an toàn, không vắng mặt trái phép). Phong trào với các tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng đã khuyến khích cá nhân, tập thể cùng nhau phấn đấu thi đua làm việc tốt, chấp hành kỷ luật tốt.

Các chế độ, nền nếp trong ngày cũng được đơn vị kiên quyết duy trì nghiêm. Hằng ngày tổ thi đua đi chấm nội vụ sáng, chiều. Các buổi kiểm tra đột xuất, thường xuyên được tăng cường, duy trì, nghiêm khắc đã giúp bộ đội rèn thói quen nền nếp, khoa học.

Các hoạt động vui chơi trong ngày nghỉ tạo không khí vui tươi, đoàn kết ở Đại đội 2.

Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả rõ rệt và tạo dấu ấn đặc biệt chính là việc áp dụng mô hình “Tổ 3 người” tự quản kỷ luật. Trên cơ sở “Tổ 3 người” trong học tập, chiến đấu, Đại đội 2 đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ trong việc giám sát, nhắc nhở và động viên nhau chấp hành nghiêm điều lệnh. Nếu cá nhân nào trong tổ vi phạm thì cả tổ sẽ chịu trách nhiệm chung. Mỗi tổ hỗ trợ nhau trong kiểm tra nội vụ, nhắc nhở động viên trong huấn luyện và công tác. Mô hình này đã giúp giảm 90% vi phạm nội vụ…

Trong số những cá nhân trưởng thành nhờ môi trường mới, có câu chuyện của chiến sĩ Tô Quốc Cường. Năm 2022, Cường về nhận nhiệm vụ tại đơn vị, thái độ học tập, huấn luyện còn thụ động, không tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Anh tỏ ra chán nản, thiếu động lực rèn luyện, có lần còn sử dụng trái phép điện thoại di động. Với sự kiên trì của cán bộ chỉ huy, sự động viên của đồng đội, Tô Quốc Cường nhận ra sự thiếu nghiêm túc của bản thân. Anh tự nguyện viết cam kết rèn luyện, đăng ký phấn đấu học tập và rèn luyện theo gương Bác, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đơn vị, hội thao, hội thi các cấp tổ chức. Kết quả 3 tháng sau, Cường được đơn vị biểu dương vì đã có nhiều tiến bộ, được bầu làm Tổ trưởng “Tổ 3 người” tự quản về kỷ luật; năm tiếp theo được đề nghị kết nạp Đảng vì tiến bộ rõ rệt trong học tập, rèn luyện…

Sau một thời gian nỗ lực thực hiện đồng bộ giải pháp, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 đã coi việc rèn luyện đạo đức, tác phong là yêu cầu tự thân, thường xuyên. Khuôn viên của đơn vị luôn gọn gàng, xanh – sạch – đẹp; hệ thống nhà ở, nhà ăn, nơi học tập rèn luyện của bộ đội được bố trí khoa học, ngăn nắp, chính quy.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Làm báo thời công nghệ số
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đang làm thay đổi mạnh mẽ mọi lĩnh vực của đời sống, đang đặt ra những cơ hội và thách thức đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam.