Multimedia Đọc Báo in

Nơi tình quân dân “đơm hoa kết trái”

08:26, 13/06/2025

Không chỉ là đơn vị mũi nhọn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn Đặc công bộ 198 (Binh chủng Đặc công) còn là điểm tựa vững chắc của chính quyền, nhân dân nơi đơn vị đứng chân.

Tại mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió, những người lính đặc công đã âm thầm vun đắp tình quân - dân bền chặt bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và đậm nghĩa tình, trở thành “người bạn thân thiết” của buôn làng.

Bộ đội xây trường, dựng niềm tin

Tháng 11/2024, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé (huyện Krông Pắc) hân hoan đón nhận món quà lớn: nhà hiệu bộ mới và các công trình phụ trợ do Bộ Quốc phòng giao cho Binh chủng Đặc công, mà trực tiếp là Lữ đoàn Đặc công bộ 198 hỗ trợ xây dựng. Công trình không chỉ giúp giải quyết nơi làm việc đã xuống cấp từ lâu, mà còn là biểu tượng sống động cho tình quân dân bền chặt.

“Ngoài ý nghĩa vật chất, đây còn là món quà tinh thần vô giá được người lính dành tặng tập thể giáo viên, học sinh nhà trường vào đúng dịp hiến chương nhà giáo”, thầy Bùi Công Bình, Hiệu trưởng nhà trường xúc động nói.

Không riêng công trình nói trên, trước đó, năm 2023 Lữ đoàn cũng đã trao tặng công trình nhà hiệu bộ và sân trường cho Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã vùng sâu Cư Króa, huyện M’Drắk) và năm 2020 xây 2 phòng học cho Trường Mầm non Thắng Lợi (huyện Krông Pắc).

Chiến sĩ đặc công tham gia trồng cây xanh trên địa bàn đóng quân.

Dựng xây mối quan hệ bền chặt, Lữ đoàn và các trường học trên địa bàn còn thường xuyên giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức các chương trình trải nghiệm làm chiến sĩ cho học sinh trên địa bàn.

Đơn cử, vừa qua lễ tuyên thệ chiến sĩ mới của Lữ đoàn Đặc công bộ 198 thêm phần trang trọng khi có sự góp mặt của cán bộ, giáo viên, học sinh các trường học. Đầy cảm động, các cô trò trong trang phục chỉnh tề, tay cầm những bó hoa tươi thắm, không chỉ đến chúc mừng nhân buổi lễ quan trọng của Lữ đoàn mà còn phối hợp biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Cô Trần Thị Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (huyện Krông Pắc) xúc động bày tỏ: “Chúng tôi đã tập luyện nhiều ngày liền để dành tặng những người lính trẻ những tiết mục đặc biệt nhất. Từng điệu múa, lời ca thể hiện tâm huyết của cán bộ, giáo viên của nhà trường như món quà tinh thần tặng người lính".

Điểm tựa của buôn làng

Kế thừa kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác dân vận, Lữ đoàn luôn đề ra các chủ trương, biện pháp cụ thể, sát với đặc điểm nhiệm vụ và tình hình thực tiễn địa phương.

Lữ đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp với chi bộ, ban tự quản, Mặt trận và chi đoàn, chi hội phụ nữ các buôn kết nghĩa làm tốt công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục bằng nhiều hình thức như: sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, thông qua hoạt động của các tổ dân vận...

Đặc biệt, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa luôn được Lữ đoàn quan tâm hàng đầu, nhất là đối với các buôn kết nghĩa. Nhân dịp lễ, Tết hằng năm, Lữ đoàn tổ chức quyên góp, ủng hộ nhân dân buôn làng hàng chục tấn gạo; thăm hỏi, trao hàng nghìn suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ về đón giao thừa, đón Tết cùng đồng bào các dân tộc..

Quân - dân giao lưu văn hóa văn nghệ.

Từ nguồn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng và Binh chủng Đặc công, những năm qua, Lữ đoàn đã xây dựng được hàng chục căn nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết; 2 nhà hiệu bộ và công trình phụ trợ, 2 phòng học tặng các trường mầm non, tiểu học. Mới đây, dịp tháng 4/2025, Lữ đoàn cùng các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ thôn Hòa Thành (xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc) 100 triệu đồng xây dựng hội trường thôn. Những công trình ấy không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn là minh chứng sống động cho tình quân dân gắn bó.

Thượng tá Vũ Gia Trường, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Đặc công bộ 198 chia sẻ, thường xuyên trao đổi, thực hiện hiệu quả công tác dân vận đã giúp đơn vị và địa phương, các trường học giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, tin tưởng lẫn nhau; chủ động giúp đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng buôn, thôn văn hóa, địa bàn an toàn. Đặc biệt, từ những lần gắn bó, sẻ chia với địa phương, không ít quân nhân của đơn vị đã tìm thấy cho mình một nửa yêu thương – những mối duyên lành nảy nở giữa tình quân dân thắm thiết.

Song Quỳnh


Ý kiến bạn đọc