Multimedia Đọc Báo in

Nợ quốc gia của Mỹ tăng cao nhất kể từ Thế chiến thứ II

08:28, 23/06/2011
Theo một báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) công bố ngày 22-6, triển vọng ngân sách của Mỹ là rất "khó khăn" và nợ liên bang sẽ đạt khoảng 70% sản phẩm quốc nội (GDP), mức cao nhất kể từ Thế chiến thứ II.

Báo cáo cho thấy, gần đây, bội chi ngân sách của chính phủ liên bang đã tăng mạnh khiến thâm hụt ngân sách được cho là lớn nhất kể từ năm 1945. Theo báo cáo, vào cuối năm 2008, nợ quốc gia tương đương 40% GDP. Kể từ đó, con số này đã tăng lên chóng mặt.

Sự gia tăng mạnh nợ xuất phát một phần từ nguồn thu thuế thấp hơn và chi tiêu liên bang cao hơn liên quan đến suy thoái nghiêm trọng gần đây.
 
Tuy nhiên, nợ ngày càng tăng cũng phản ánh sự mất cân bằng giữa chi tiêu và các khoản thu có trước khi suy thoái kinh tế diễn ra. Khi nền kinh tế tiếp tục phục hồi và các chính sách được thông qua để chống lại cuộc suy thoái, thâm hụt ngân sách có thể sẽ suy giảm đáng kể trong vài năm tới.

Báo cáo cũng cho biết chi tiêu cho phúc lợi xã hội chiếm một tỷ lệ ngày càng tăng làm cho thâm hụt ngân sách liên bang thêm trầm trọng. Hơn nữa, chi tiêu bình quân đầu người cho chăm sóc sức khỏe có khả năng sẽ tiếp tục tăng nhanh hơn chi tiêu cho mỗi người về hàng hoá và dịch vụ khác.

Thâm hụt tăng cao đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Đảng Cộng hòa nhấn mạnh Nhà Trắng cần phải cắt giảm chi tiêu một cách mạnh mẽ, trong khi chính quyền Obama và đảng Dân chủ cho rằng cắt giảm mạnh sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế.

Các khoản nợ công của Mỹ đã tăng sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế. Con số này là 1.410 tỷ USD trong năm tài chính 2009 và 1.290 tỷ USD trong năm tài chính 2010. Trong một báo cáo gần đây, Bộ Tài chính Mỹ ước tính thâm hụt ngân sách liên bang trong năm tài chính 2011 sẽ đạt 1.650 tỷ USD, một mức cao kỷ lục.

G.N (Nguồn Xinhua)

Ý kiến bạn đọc