Multimedia Đọc Báo in

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đàm phán với Iran

16:43, 14/02/2012
Ngày 13-2, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
 
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định, Washington tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận kép đối với vấn đề Iran. Một mặt áp dụng biện pháp trừng phạt để ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân, nhưng mặt khác cũng sẵn sàng đàm phán về chương trình hạt nhân của quốc gia hồi giáo này.
Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình là nhằm mục đích hòa bình. Ảnh: internet
Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình là nhằm mục đích hòa bình. Ảnh: Internet
Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cũng cho rằng, Iran có quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, nhưng Iran cũng phải có trách nhiệm quốc tế về vấn đề hạt nhân.
 
Ông Davutoglu chia sẻ quan điểm cho rằng, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là phải bắt đầu các cuộc đàm phán "với một ý chí chính trị mạnh mẽ, thiện chí và có định hướng".
 
Gần đây nhất, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức đã có cuộc hội đàm với Iran về chương trình hạt nhân của nước này ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong năm ngoái nhưng đã không đạt được bất kỳ tiến bộ nào. 
 
Giang Nam
(Nguồn: Xinhua)

Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Kỳ vọng về một đại hội đổi mới, sáng tạo, bứt phá
Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách đột phá nhằm phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh và bản sắc.