Multimedia Đọc Báo in

Ông Ngô Lê Bằng được bầu làm Tổng thư ký VFF

21:43, 28/02/2012

Chiều 28-2, Hội nghị Ban chấp hành Liên Đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 8 - nhiệm kỳ VI đã diễn ra. Ông Ngô Lê Bằng đã được bầu giữ chức Tổng Thư ký Liên Đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Theo danh sách giới thiệu của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ trước đó, chỉ có 4 ứng cử viên cho ghế Tổng thư ký. Với nhiều lý do khác nhau, các ông Phạm Ngọc Viễn, Phan Anh Tú và Dương Nghiệp Khôi đã xin rút lui, tạo điều kiện cho ông Bằng trở thành ứng viên duy nhất. Và với 15/17 thành viên dự họp đồng ý, ông Ngô Lê Bằng đã chính thức trở thành tân Tổng thư ký VFF.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (bên trái) chúc mừng tân Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng - Ảnh: Bongda+
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (bên trái) chúc mừng tân Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng. Ảnh: Bongda+
Tại buổi họp báo, ông Bằng cho biết sẽ nỗ lực hết mình để triển khai thực hiện các Nghị quyết, sự chỉ đạo của Ban chấp hành VFF nhằm đưa bóng đá nước nhà ngày càng phát triển mạnh. Quan điểm làm việc của ông là “không đề cao thành tích cá nhân, mà khi gặt hái được thành công đó là công lao của cả tập thể". Ông hứa sẽ đổi mới trong phong cách làm việc và sẵn sàng trả lời, hợp tác với các cơ quan truyền thông.
 
Ông Ngô Lê Bằng có nhiều lợi thế về chuyên môn, được đào tạo ở nước ngoài, với nhiều chuyên ngành bóng đá khác nhau, từ cầu thủ đến huấn luyện đội nam, nữ, futsal. Đặc biệt, ông Bằng được ghi nhận là người rất tâm huyết với sự phát triển của bóng đá nước nhà. Bản thân cơ quan chủ quản của ông Ngô Lê Bằng cũng hứa tạo điều kiện tốt nhất để tân TTK hoàn thành nhiệm vụ. 
 
Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh phức tạp của bóng đá Việt Nam, có thể nói AFF Cup 2012 và làm ấm mối quan hệ với VPF là hai vấn đề mà ông Ngô Lê Bằng có thể ghi dấu ấn.
 
Nội dung được nhiều người chờ đợi nhất ở kỳ họp này là danh tính HLV trưởng đội tuyển quốc gia và vấn đề tranh chấp bản quyền truyền hình đã không được giải quyết.
 
Vài nét về tân Tổng thư kí VFF Ngô Lê Bằng
 
- Sinh năm: 1955, tại Hà Nội
- Từ năm 1972-1977: Khoác áo Bộ tư lệnh Thủ Đô (sau này là Quân khu thủ đô)
- Từ 1977-1982: Học ĐH TDTT Liên Xô cũ, chuyên ngành HLV thể lực
- Từ 1982-1985: Trở lại khoác áo Quân khu thủ đô. Sau đó làm HLV phó, rồi HLV trưởng
- Từ năm 1986-1990: Giảng viên trường Cao đẳng sỹ quan Vynhempich (TP.HCM)
- Từ năm 1991-2000: Phiên dịch cho Tổng lãnh sự quán Nga tại TP.HCM
- Mùa giải 2000-2001: Trợ lý ngôn ngữ tại CLB Đà Nẵng
- Từ 2002-2005: Giảng viên Trường ĐH TDTT TW II, phụ trách các lớp trẻ phía Nam của LĐBĐVN, HLV phó các đội tuyển U-18 và U-20 quốc gia
- Năm 2005: HLV phó CLB Bình Dương
- Năm 2006: Trợ lý ngôn ngữ ĐTQG Việt Nam
- Năm 2009-nay: GĐKT CLB futsal Thái Sơn Nam

Giang Nam

(Tổng hợp)

 

 


Ý kiến bạn đọc