Multimedia Đọc Báo in

Không để hàng bình ổn giá cao hơn thị trường

09:33, 09/10/2012

Để chương trình bình ổn giá trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, góp phần cân đối cung cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người dân và hạn chế tốc độ tăng giá, kiềm chế lạm phát, Sở Công thương Dak Lak vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh tích cực, chủ động tham gia chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường năm 2012 và dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ (từ nguồn vốn của DN).

Khu bán hàng bình ổn giá tại Co.opMart Buôn Ma Thuột

Theo đó, bắt đầu từ tháng 10- 2012 đến hết tháng 2-2103, các DN sẽ ưu tiên dự trữ các mặt hàng thuộc nhóm tiêu dùng thiết yếu như gạo, dầu ăn, thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, sữa bột cho trẻ em và các mặt hàng khác như xi măng, sắt thép xây dựng, thuốc Tây, gas… Đặc biệt, giá cả các mặt hàng bình ổn phải cam kết luôn bằng hoặc thấp hơn giá bình quân trên thị trường từ 5 -10% và bảo đảm chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ khi đến tay người tiêu dùng.

Gạo là mặt hàng được ưu tiên hàng đầu để bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ


Đ. L


Ý kiến bạn đọc