Multimedia Đọc Báo in

Năm 2012, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Dak Lak tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

14:28, 10/02/2012

Ngày 10-2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Dak Lak tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, khóa I (nhiệm kỳ 2011-2016) nhằm quán triệt Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2012.

Đồng chí Mai Văn Năm, Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Dak Lak quán triệt Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư
Ông Mai Văn Năm, Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Dak Lak quán triệt Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư

Năm 2011 có 277 đoàn với hơn 800 người nước ngoài vào tỉnh Dak Lak ; 118 đoàn, 514 cán bộ, công chức, vận động viên, chuyên gia kinh tế của tỉnh ra nước ngoài nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội xúc tiến đầu tư, biểu diễn văn nghệ và du lịch. Hoạt động đối ngoại nhân dân được triển khai với sự tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể như: UBMTTQVN tỉnh Dak Lak phối hợp với Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc tỉnh Mondulkri (Vương quốc Campuchia) ký thỏa thuận cam kết xây dựng đường biên giới hòa bình giữa 2 tỉnh; các tổ chức đoàn thể của tỉnh Dak Lak có nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ tỉnh bạn Mondulkiri xây dựng cột Ăngten phát sóng FM, triển khai thực hiện dự án trồng rau sạch, tặng quà trẻ em mồ côi, xây dựng nhà tình nghĩa, đóng góp Quỹ Khuyến học… Cùng với đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cũng đã vận động các tổ chức, cá nhân nước ngoài trao 300 suất học bổng, góp quỹ ủng hộ người nghèo, xây dựng nhà trẻ…

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2012, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại; làm tốt công tác vận động các nước, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, kiều bào tham gia các chương trình, dự án đầu tư vào Dak Lak, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh, chính trị, bảo đảm chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng tỉnh Dak Lak vững mạnh toàn diện.


 Nguyên Hoa
 


Ý kiến bạn đọc