Multimedia Đọc Báo in

Trong 4 năm, hơn 9.000 ha rừng bị mất

10:00, 02/08/2012
Theo kết quả thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: từ năm 2008 đến nay toàn tỉnh có 9.196 ha rừng bị chặt phá, lấn chiếm.  
Làn sóng dân di cư tự do đến Dak Lak ngày một lớn là nguyên nhân làm suy kiệt nhiều cánh rừng
Làn sóng dân di cư tự do đến Dak Lak ngày càng đông là một trong những nguyên nhân làm suy kiệt nhiều cánh rừng
Cụ thể: rừng bị tàn phá, lấn chiếm nhiều nhất thuộc quản lý của các công ty lâm nghiệp (3.350 ha); tiếp đến là các doanh nghiệp trồng cao su, trồng rừng, cải tạo rừng (2.898 ha); rừng giao cho do nhóm hộ, cộng đồng (1.318 ha); rừng do UBND cấp xã quản lý là 905 ha và rừng thuộc ban quản lý các rừng phòng hộ, đặc dụng (725 ha).
 
Nguyên nhân mất rừng chủ yếu là do sự buông lỏng quản lý, các doanh nghiệp được giao rừng không đủ năng lực, chưa làm hết trách nhiệm về quản lý, bảo vệ phát triển rừng. Mặt khác, làn sóng dân di cư tự đến Dak Lak ngày một nhiều tạo áp lực lớn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng của địa phương. 
V.L
 

Ý kiến bạn đọc