Multimedia Đọc Báo in

Chương trình lễ khai mạc, bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4-2013 có tựa đề “Hương sắc cao nguyên”

16:49, 03/01/2013

Cục Biểu diễn nghệ thuật và Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Dak Lak vừa trình  UBND tỉnh kịch bản chương trình nghệ thuật khai mạc và bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 4-2013.

Với tựa đề “Hương sắc cao nguyên”, nội dung chủ đạo của kịch bản chương trình lễ khai mạc, bế mạc sẽ toát lên âm hưởng ca ngợi mảnh đất, con người Dak Lak trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt nhấn mạnh đến quá trình lao động, sản xuất, chế biến cũng như xây dựng và quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, xứng tầm với mục tiêu: “Đưa cà phê Buôn Ma Thuột trở thành thương hiệu cà phê toàn cầu”.

Lễ hội là dịp để tôn vinh những giá trị của cà phê Buôn Ma Thuột (ảnh minh họa)

Theo đó, chương trình sẽ do UBND tỉnh Dak Lak chỉ đạo nội dung, Cục Biểu diễn nghệ thuật và Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh thực hiện. Riêng chương trình khai mạc lễ hội lần này có thời lượng 90 phút (chưa kể phần lễ), được chưa làm 3 chương: Hùng khí cao nguyên, bừng sáng những tiềm năng và lan tỏa bốn phương, do nhạc sỹ - NSƯT Nguyễn Quang Vinh làm tổng đạo diễn. Dự kiến, chương trình huy động một lực lượng biểu diễn đông đảo, chuyên nghiệp gồm 500 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân dân gian trong và ngoài tỉnh với thiết kế sân khấu gồm nhiều tầng bậc theo dạng động, có sự hỗ trợ của kỹ thuật âm thanh, ánh sáng công nghệ cao. Cũng tại chương trình khai mạc này, người xem còn có dịp thưởng thức nhiều bài hát ca ngợi cao nguyên …

Dự kiến lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ, ngày 9-3-2013 và bế mạc lúc 20 giờ, ngày 12-3-2013 tại Quảng trường 10-3, TP. Buôn Ma Thuột. Tổng kinh phí  dự toán cho hai chương trình nghệ thuật trên là 10,1 tỷ đồng.


Đ. L


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nam Ka “mở cửa” thông tin, giúp người dân vươn lên thoát nghèo
Nam Ka - xã vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Đắk Lắk, nơi hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, ánh sáng của công nghệ số và tri thức đã xóa tan rào cản địa lý và thông tin, len lỏi vào từng nóc nhà, trở thành đòn bẩy quan trọng giúp bà con chuyển đổi sinh kế và bứt phá trong sản xuất.