Multimedia Đọc Báo in

Thực tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Siêu thị Co.opmart

18:16, 16/01/2017
Sáng 16-1, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PCCC) tỉnh phối hợp với Siêu thị Co.opmart Buôn Ma Thuột tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ có sự phối hợp của nhiều lực lượng.
 

Phòng Cảnh sát PCCC số 1 nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện phối hợp chữa cháy

Tình huống giả định là vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 16-1-2017 tại cửa hàng Minh Nguyệt (thuộc Siêu thị Co.opmart Buôn Ma Thuột) xảy ra sự cố cháy. Nguyên nhân do quá tải điện, dẫn đến chập điện, gặp chất dễ cháy, ngọn lửa lan nhanh ra các khu vực xung quanh. Trong khi đó, hệ thống chữa cháy tự động không kích hoạt do đang được sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ.
 

Cảnh sát PCCC đưa người bị nạn ra khỏi đám cháy

Sau khi đám cháy bùng phát, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, hệ thống chữa cháy vách tường để triển khai chữa cháy ban đầu, đồng thời hướng dẫn thoát nạn, cứu nạn cho nhân viên, khách hàng; di chuyển tài sản xung quanh khu vực cháy ra ngoài.
 

Cứu người bằng dây thả chậm

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 đã điều động lực lượng, phương tiện tham gia giải quyết tình huống cháy, đồng thời báo cáo, đề xuất Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về PCCC và cứu nạn, cứu hộ yêu cầu chi viện lực lượng, phương tiện của các Phòng Cảnh sát PCCC và các lực lượng khác tham gia phối hợp chữa cháy, cứu người và cứu tài sản.
 

Sử dụng xe thang chuyên dụng để cứu người bị nạn

Thực hiện lệnh điều động chi viện, các đơn vị thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh có mặt ở hiện trường, triển khai công tác chữa cháy dưới sự điều hành và chỉ đạo trực tiếp của Chỉ huy chữa cháy… 
 

Các lực lượng phun nước chữa cháy

Cùng tham gia với các lực lượng nói trên còn có Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh); Công an phường Tân An, Cảnh sát Giao thông (Công an TP. Buôn Ma Thuột)… để bảo đảm công tác trật tự, điều tiết giao thông, bảo vệ tài sản. 
 
Đám cháy được khống chế và dập tắt sau hơn 1 giờ. 
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.