Multimedia Đọc Báo in

Cơ cấu giống cao su vẫn chưa thích hợp

08:50, 20/09/2010

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam, trong năm 2010, các doanh nghiệp và các nông hộ ở Dak Lak đã trồng trên 2.150 ha cao su đại điền, tiểu điền. Tuy nhiên, phần lớn diện tích cao su này đều được trồng các loại giống không rõ nguồn gốc hoặc mua cây cao su giống của các trung tâm sản xuất cây cao su giống ở các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Qua nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam đã khuyến cáo, đối với các vùng đất có độ cao từ 600-700 m (so với mực nước biển) trở lên, tỉnh Dak Lak cần bố trí trồng các giống cao su như: PB 200, GT 1, RRIC 100, LH 82/92...Đây là các giống cao su sinh trưởng khỏe, cho năng suất mủ cao, chống chịu một số bệnh lá chính, chống chịu môi trường (hạn, gió, nhiệt độ thấp...) đáp ứng tốt với kích thích mủ. Bên cạnh đó Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam cũng đã phổ biến quy trình kỹ thuật trồng mới, chăm sóc để khai thác vườn cây có hiệu quả. Viện đã khuyến nghị các doanh nghiệp, các nông hộ khi trồng mới cần tuyển chọn cây cao su giống ghép có tầng lá (dạng bầu hoặc tum bầu có tầng lá) nhằm giúp định hình vườn cây ngay từ năm đầu, rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản, nâng cao sự đồng đều, tạo điều kiện cho vườn cây chống chịu tốt hơn các điều kiện môi trường bất thuận ở địa phương. Cũng theo khuyến cáo, trong phòng trừ bệnh hại, quản lý đất, dinh dưỡng vườn cao su, nhất là 3 năm đầu của vườn cao su trồng mới, các doanh nghiệp, nông hộ trên địa bàn tỉnh Dak Lak cần chú trọng thực hiện chặt chẽ việc bón phân cân đối,đúng quy trình kỹ thuật, phòng trị kịp thời 2 bệnh lá: Héo đen đầu lá và phấn trắng để sớm đưa vườn cây vào kinh doanh, khai thác mủ có hiệu quả. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2015, tỉnh Dak Lak có kế hoạch trồng mới thêm gần 30.000 ha cao su đại điền và tiểu điền, đưa tổng diện tích cao tăng lên trên 55.000 ha nằm trên địa bàn 77 xã, thị trấn của 12 huyện, thị xã.

Thuận Hóa (tổng hợp)

 


Ý kiến bạn đọc