M’Drak - Một mùa mía ngọt ngào
09:45, 13/01/2012
Thời điểm này, trên khắp các cánh đồng huyện M’Drak nông dân đang vào vụ thu hoạch mía niên vụ 2011 – - 2012, người trồng mía rất phấn khởi vì được mùa, năng suất cao, chữ đường tốt, được các nhà máy thu mua nhanh gọn.
Đi dọc Quốc lộ 26 những ngày cuối năm, bắt đầu từ đồi 519 đến các xã Ea Pil, Krông Jing theo tỉnh lộ 13 vào Cư Prao (huyện M’Drak) không khí rộn ràng bao trùm khắp nơi. Dưới các cánh đồng, người nông dân khẩn trương chặt, thu gom mía; trên các tuyến đường, xe của các nhà máy đường đang chờ thu mua. Niên vụ 2011 - 2012, toàn huyện có hơn 6.000 ha mía, tập trung ở các xã Ea Pil (2.500 ha), Cư Prao (gần 2.000 ha), Krông Á (600 ha), Krông Jing (550 ha)… Mới vào đầu vụ thu hoạch nhưng theo khảo sát của Phòng NN – PTNT huyện thì năng suất bình quân đạt khoảng 70 tấn/ha. Còn nhớ năm trước giá mía thấp (900 - 1000 đồng/kg), nhiều ruộng mía thu hoạch xong bị đọng lại trên đồng, nhưng năm nay, điều đáng mừng là giá thu mua của nhà máy cao và ổn định (thấp nhất 1.000 đồng/kg) khiến người nông dân rất vui mừng. Ông Nguyễn Trí Hải, Phó phòng NN – PTNT M’Drak cho biết: Vài năm gần đây, diện tích mía trên địa bàn huyện liên tục tăng do giá mía đường cao mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thêm nữa, các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần mía đường 333, Công ty Cổ phần mía đường Ninh Hòa (Khánh Hòa), Nhà máy mía đường Cư Jút (Dak Nông) chủ động liên kết, bao tiêu sản phẩm nên người nông dân mạnh dạn mở rộng diện tích ở những vùng đất đai phù hợp với loại cây này.
Ở Ea Pil, mía là cây trồng chủ lực của bà con, bình quân mỗi hộ trồng 1,5 – 2 ha, hộ nhiều nhất 20 ha. Cây mía bắt đầu bén duyên với vùng đất này cách đây khoảng 10 năm. Những năm gần đây, mía liên tục được giá, nhiều người dân chuyển từ các loại cây trồng khác sang trồng mía và có được thu nhập cao. Đang thu hoạch mía trên đồng, chị Nguyễn Thị Thủy (thôn 10) nghỉ tay và chia sẻ: nhà trồng hơn 2 ha mía, vụ này có thể đạt gần 150 tấn, theo giá hiện nay thì trừ chi phí cũng thu được khoảng 100 triệu. Như chị Thủy vẫn còn ít, ở Ea Pil, sau vụ mía này, nhiều người sẽ thu nhập mấy trăm triệu đến cả tỷ đồng như ông Lê Ngọc Nhơn thôn 2 (gần 30 ha), Phan Văn Hải thôn 10 (10 ha)…Trong khi đó, theo tính toán của lão nông Trần Mạnh Tứ thì 1 ha trồng mía, sau khi trừ mọi chi phí thì tiền lãi khoảng 30 - 40 triệu đồng, cao hơn nhiều so với sắn, đậu... Ông phấn khởi cho biết: năm nay gia đình trồng hơn 10 ha mía, thời tiết thuận lợi, mía phát triển tốt, đạt năng suất khoảng 70 tấn/ha, với giá bán đầu mùa tại ruộng như hiện nay (1.000 đồng/kg), ông ước tính thu được khoảng 500 triệu đồng.
NIềm vui được mùa mía của người dân xã Ea Pil |
Hiện nay, Công ty Cổ phần mía đường 333 (thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar) vừa nâng công suất nhà máy lên 2.500 tấn mía/ngày, sẽ chấm dứt tình trạng tồn đọng mía trên đồng của người dân. Thêm một vụ mía ngọt lại đến với nông dân M’Drak, niềm vui được mùa lan khắp nơi, hòa với niềm vui chào đón một mùa xuân mới đang về.
Minh Thông
Ý kiến bạn đọc