Vào cuộc kiểm soát thị trường hàng Tết
Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân lại tăng cao. Lợi dụng nhu cầu này, nhiều đại lý, cơ sở kinh doanh đã cố tình trà trộn, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng gây tiềm ẩn nhiều nguy cơ đến sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng (NTD).
Hàng giả, kém chất lượng “Biết rồi, khổ lắm...”!
Theo giới chủ đại lý kinh doanh tại các chợ, cơ sở bán lẻ và siêu thị Co.op Mart, những ngày giáp Tết, sức mua hàng hóa của người dân đã tăng lên từ 30-40% so với tháng bình thường. Do lượng hàng hóa lưu thông nhiều, vấn nạn hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng tràn vào thị trường là điều không tránh khỏi. Để ngăn chặn tình trạng này, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, chỉ sau 2 tuần đầu tiến hành kiểm tra tại một số cơ sở kinh doanh, đại lý, cửa hàng trong tỉnh, đã phát hiện 18 vụ vi phạm, lập biên bản xử phạt hành chính gần 40 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá trên 247 triệu đồng; phần lớn hàng lậu, hàng giả, (chủ yếu là bánh kẹo, quần áo, đồ điện tử) đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Trên thực tế, khi tiến hành kiểm tra tại một số đại lý, điểm bán lẻ đã phát hiện phần lớn trong số đó đều có vi phạm, nhiều mặt hàng được bày bán không có hóa đơn chứng từ, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt là các mặt hàng rượu cao cấp và nước giải khát, tại thời điểm Đoàn đến kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, như rượu Chiwas, ReMy, Napoleon, Camus X.O… Có chủ cơ sở kinh doanh rượu biện bạch: số hàng này được bày bán từ dịp tết năm ngoái, do chưa tiêu thụ hết, năm nay mang ra bán tiếp nên không còn lưu giữ hóa đơn(?!) Một chủ cơ sở khác thì giải trình: số rượu này được nhập từ một đại lý phân phối gần đó, chỉ có số lượng vài ba chai nên… chưa kịp kê hóa đơn, chứng từ. Đến khi Đoàn kiểm tra liên ngành kiên quyết xử lý thì chủ cơ sở mới gọi kế toán của đại lý phân phối nọ mang hóa đơn, chứng từ sang. Trong khi đó, tại các shop thời trang lớn trên các con phố chính TP. Buôn Ma Thuột, Đoàn kiểm tra cũng đã bắt giữ một lượng lớn quần Jean, hàng mỹ phẩm kém chất lượng, mũ bảo hiểm giả thương hiệu nón Sơn, tất cả đều là hàng Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ. Nếu không bị phát hiện, chắc chắn số hàng hóa gắn nhãn mác giả các thương hiệu nổi tiếng này sẽ lưu thông trên thị trường, đến tay NTD với giá ngang hàng hiệu. Bánh kẹo là mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất trong những ngày này, song tình trạng không rõ nguồn gốc là vấn đề đáng lo ngại, ai dám chắc loại thực phẩm này không ảnh hưởng đến sức khỏe NTD. Qua kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh bánh kẹo trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều loại bánh, kẹo, mứt kém chất lượng, không nhãn hiệu hoặc không phân biệt được nhãn hiệu. Điều đáng nói, đây lại là một cơ sở kinh doanh chuyên bán sỉ, phân phối hàng đi các huyện. Các mặt hàng ở đây rất phong phú, có màu sắc, mẫu mã rất bắt mắt, nhưng không rõ nguồn gốc, có mặt hàng chỉ ghi vài dòng chữ Trung Quốc in nổi trên bao bì như đánh đố NTD, hoặc hàng bày bán chưa được niêm yết giá... Qua tìm hiểu được biết, hầu hết số bánh kẹo ở đây mua tại các chợ đầu mối ở TP. Hồ Chí Minh về bán theo ký, có giá 50.000 -120.000 đồng/ ký. Chủ cơ sở cho hay, ở đây bày bán chủ yếu các mặt hàng có giá bình dân, phải chuẩn bị cho đủ, nếu khách hỏi mua mà mình không có là coi như mất khách. Muốn đừng mất khách và có nhiều hàng buộc phải… nhập hàng trôi nổi tại các chợ đầu mối về bán mới có lời được.
Ngoài ra, các lỗi vi phạm chung, phổ biến tại các chợ, cơ sở kinh doanh hàng Tết là: đều không niêm yết giá bán hàng.
Đoàn liên ngành kiểm tra hóa đơn, chứng từ hàng hóa tại một đại lý kinh doanh trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột |
Để yên lòng người tiêu dùng
Chỉ còn hơn tuần nữa là đến Tết, cho nên thời điểm này, mọi nhà, mọi người đều đổ xô đi sắm tết; và điều khiến NTD lo lắng hơn cả là mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái lưu thông trên thị trường, góp phần bảo vệ NTD, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đang tập trung kiểm tra các nội dung: số lượng, chất lượng hàng hóa, niêm yết giá, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là với những mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như: gạo, thực phẩm, bánh kẹo, bia, rượu, quần áo... (dự kiến từ 25-12-2011 đến hết ngày 27-2-2012) tại tất cả các cơ sở, đại lý kinh doanh trong toàn tỉnh. Ông Trần Văn Hiền - Trưởng Phòng nghiệp vụ tổng hợp - Chi cục Quản lý thị trường, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành cho biết: Đoàn đã và đang liên tục tổ chức những đợt kiểm tra và thu giữ nhiều mặt hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, trong đó “đánh” mạnh vào các điểm tập kết số lượng hàng lớn để ngăn chặn tình trạng phân tán đi các điểm kinh doanh. Đoàn đã tiến hành nhiều phương án, biện pháp nghiệp vụ linh hoạt nhằm kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm những cơ sở, doanh nghiệp cố tình vi phạm. Chẳng hạn, từ vài ba hộp bánh không có hóa đơn, chứng từ của một đại lý bán lẻ, Đoàn đã tìm đến tận cơ sở đầu mối để xử lý triệt để tận gốc.
Thị trường hàng Tết đang sôi động, sức mua tăng cao, vì thế bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan chức năng, NTD cần tự bảo vệ mình khi đi mua sắm tết như lựa chọn mua hàng hóa của những nhà sản xuất có uy tín, chú ý đến các thông tin ghi trên sản phẩm, đánh giá chất lượng hàng hóa bằng nhãn quan, nhất là các mặt hàng bánh, kẹo xem có hiện tượng chảy nước, biến dạng hay không… Trong trường hợp phát hiện ra vi phạm có gian lận thương mại, NTD cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc Hội bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh kịp thời xử lý, để vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, vừa góp phần làm thị trường tết trở nên an toàn, lành mạnh hơn.
Đỗ Lan
Ý kiến bạn đọc