Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục nâng cao vai trò của kinh tế tập thể trong thời kỳ mới

14:46, 23/09/2015
Sáng 22 - 9, Ban Bí Thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
 
Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk là đồng chí Êban Y Phu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành hữu quan và Liên minh HTX tỉnh.
 
hihi
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh phát biểu khai mạc Hội nghị
Sau 3 năm triển khai Kết luận số 56 và triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012, kinh tế tập thể đã dần phục hồi và phát triển. Toàn quốc có 38/63 tỉnh, thành phố ban hành văn bản triển khai tổ chức lại hoạt động của HTX theo Luật HTX; hầu hết các HTX đã được củng cố về tổ chức quản lý và năng lực hoạt động. Liên minh HTX Việt Nam từng bước được củng cố, đổi mới tổ chức hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt chức năng là đại diện của HTX và các nhiệm vụ được quy định tại Luật HTX năm 2012. Có 38 tỉnh, thành phố có Qũy hỗ trợ phát triển HTX với tổng vốn điều lệ hơn 567 tỷ đồng, trong đó, đã  phê duyệt cho 1.785 HTX vay vốn với số tiền hơn 353 tỷ đồng. Một số địa phương đã triển khai tốt hoạt động trợ vốn, vận động thành lập mới được một số HTX thuộc các lĩnh vực quản lý chợ, làng nghề, nhà ở, vệ sinh môi trường... Đến nay, cả nước có 18.837 HTX với hơn 7,4 triệu thành viên, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2014 của khu vực HTX đạt khoảng 3,3 – 3,5%…
Đắk Lắk hiện có khoảng 5 nghìn tổ hợp tác, gần 450 HTX, giải quyết việc làm cho hơn 11 nghìn lao động địa phương. Đặc biệt, công tác phát triển, nâng cao vai trò của kinh tế tập thể luôn được chú trọng với 85 HTX đăng ký hoạt động theo Luật HTX năm 2012 (chiếm 36 % HTX đang hoạt động) đứng đầu vùng Tây Nguyên.
  
hi
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Êban Y Phu chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những tồn tại, khó khăn trong phát triển kinh tế tập thể như thiếu vốn, khó tiếp cận thị trường, năng lực quản lý của cán bộ HTX còn nhiều hạn chế…; đồng thời kiến nghị cần phải có chính sách riêng để hỗ trợ cho các HTX nông nghiệp; tạo cơ chế để HTX tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng; xây dựng chương trình tập huấn giúp cán bộ HTX nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ.  
rau
Thu hoạch rau an toàn tại HTX Thuận Hòa, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển loại hình kinh tế tập thể phải phù hợp với cơ chế thị trường trong tình hình mới gắn với điều kiện thực tiễn từng vùng; xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới, dựa trên nhu cầu hợp tác tự nguyện của các thành viên vì lợi ích của thành viên và cộng đồng, nhất là trong nông nghiệp ở các vùng sở hữu sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Mỗi địa phương cần xây dựng thí điểm một số HTX kiểu mới theo hai loại hình HTX dịch vụ công ở nông thôn và HTX sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ cung ứng giống, vật tư tiêu thụ sản phẩm, vận tải… 
 
Thanh Hường
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ công
Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công để tạo thuận cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính công phục vụ, thông thoáng. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trong của cải cách hành chính mà các cấp, ngành, địa phương của tỉnh đang nỗ lực thực hiện.