Multimedia Đọc Báo in

Hiệu quả từ việc dạy nghề cho người nghèo ở buôn Tur A (xã Dray Sap, Krông Ana)

09:01, 16/05/2011

Buôn Tur A (xã Dray Sap, huyện Krông Ana) hiện có  162 hộ, 686 khẩu với 11 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm tới 95 %. Những năm qua, bằng nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo cùng với sự giúp sức của các cấp chính quyền, hàng chục hộ dân trong buôn đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng.

Trước năm 2006, đời sống của bà con nơi đây gặp rất nhiều khó khăn, đất canh tác ít, thiếu vốn, sinh đẻ lại không có kế hoạch, tiến bộ khoa học kỹ thuật ít được tiếp cận, trồng trọt chăn nuôi chỉ dựa theo phương thức sản xuất cũ nên hàng năm thường thiếu ăn mấy tháng trời, tỷ lệ hộ đói nghèo của buôn chiếm trên 50%. Từ khi được Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội kết hợp với Trung tâm Dạy nghề của huyện tổ chức dạy nghề cho các hộ nghèo tại buôn vào cuối năm 2006, đã mang lại nhiều niềm vui cho bà con nơi đây. Ông Y Oanh Niê, Trưởng buôn Tur A cho biết: “Tính đến nay buôn đã mở được 20 lớp dạy chăn nuôi, thú y, sửa chữa xe máy, dệt thổ cẩm… cho gần 600 lượt người. Sau khi tham gia các lớp học mọi người tích cực áp dụng những kiến thức tiếp thu được vào thực tế trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm làm nghề… nên hiện nay số hộ đói không còn và gần 50 hộ đã thoát nghèo”.

Mỗi lần xe máy bị trục trặc là bà con lại tìm đến tiệm sửa xe của gia đình anh Y Ôn Niê.
Mỗi lần xe máy bị trục trặc là bà con lại tìm đến tiệm sửa xe của gia đình anh Y Ôn Niê.
Cách đây 2 năm gia đình anh Y Ôn Niê còn là hộ nghèo, chỉ có 2 sào ruộng làm lúa nước và mấy mẫu đất trồng điều không hiệu quả, vợ chồng phải chạy hết chỗ này chỗ khác làm thuê cuốc mướn nhưng cái nghèo cái khó vẫn cứ đeo bám. Sau khi được trưởng buôn vận động tuyên truyền lợi ích của việc tham gia các lớp học nghề anh đã học sửa chữa xe máy, máy nông cơ. Sau 3 tháng hoàn thành khóa học, bằng nỗ lực của bản thân cộng với sự giúp đỡ của Phòng  Lao động – Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dạy nghề huyện (hỗ trợ một máy bơm hơi để hành nghề), gia đình anh đã vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo rồi xây được nhà mới, các con đến trường học chăm ngoan. Không dừng lại ở đó, vợ chồng anh còn đăng ký học các lớp về chăn nuôi, trồng trọt, thú y vào buổi tối để áp dụng vào sản xuất tăng thêm thu nhập. Hay như gia đình chị H’Le Êban sau khi tham gia lớp học chăn nuôi được Hội Phụ nữ xã tín chấp cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách - Xã hội, chị đã đầu tư mua bò về nuôi, từ một con bò giống ban đầu đến nay nhà chị đàn bò có 20 con, gia đình thoát nghèo và  cuộc sống sung túc. Ngoài ra, nhiều hộ nghèo khác như, gia đình Y Bơn Êban, Ra lan Mlôn, Y Dani Ajun, trước kia chỉ làm mấy sào lúa mỗi năm thiếu ăn vài ba tháng. Sau khi tham gia lớp trồng trọt, chăn nuôi các anh đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đưa giống lúa lai vào sản xuất, vay vốn nuôi heo, mỗi năm gia đình anh thu nhập 20 đến 30 triệu đồng, con cái được chăm lo học hành đầy đủ.

Ông Vũ Xuân Tiện, Chủ tịch UBND xã Dray Sap cho biết: “Thành công của việc dạy nghề cho người nghèo sẽ là bước khởi đầu cho nhiều thôn, buôn khác trên địa bàn xã nói riêng và cả huyện nói chung học tập vươn lên xóa đói giảm nghèo”.

 

Tuấn Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Khởi đầu cho Đắk Lắk vươn xa
Ngày 30/6/2025, tại Quảng trường 10/3, tỉnh Đắk Lắk (mới) long trọng tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Trung ương và địa phương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; đồng thời thành lập tổ chức đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tại các đơn vị mới.