Multimedia Đọc Báo in

Xã Ea Mdróh (Cư M’gar): Người dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng trái pháp luật hơn 276 ha rừng

08:12, 14/05/2012

Năm 2006, đất lâm nghiệp tại tiểu khu 564 thuộc xã Ea Mdróh (Cư M’gar) được UBND xã giao cho 86 hộ trong tổng số 27 nhóm hộ tại các thôn, buôn như: buôn Ea Mdróh, buôn Cuôr, thôn 20 và một số đối tượng ngoài địa bàn xã để khoanh nuôi bảo vệ. Đây đều là các hộ thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.

Tuy nhiên, sau khi giao rừng và đất rừng, việc quản lý rừng của chính quyền địa phương chưa được chú trọng, công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng chưa kịp thời. Trong khi đó, ý thức của người dân trong việc quản lý và bảo vệ rừng còn nhiều hạn chế, phần lớn các hộ được giao rừng và đất rừng là người dân tộc thiểu số nhận thức còn hạn chế nên dẫn đến tình trạng các hộ dân đã tự ý phá hơn 276 ha rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng trái pháp luật. Được biết, đất lâm nghiệp tại tiểu khu 564 có tổng diện tích tự nhiên 945 ha (đã được đo đạc); trong đó, đất có rừng là 692,7 ha gồm rừng bán thường xanh trung bình, rừng khộp trung bình, rừng hỗn giao; đất không có rừng 252,3 ha bao gồm đất nương rẫy và đất trồng cây công nghiệp. Qua điều tra khảo sát hiện trạng tại đây cho thấy, các hộ và nhóm hộ đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng tại tiểu khu 564 sang trồng keo và xoan (4,5 ha); điều (55,5 ha); mía (25 ha); mít (3,5 ha) và các diện tích còn lại chủ yếu trồng các loại cây hoa màu ngắn ngày…

Văn Sơn


Ý kiến bạn đọc