Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" lần thứ III – năm 2021
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III – năm 2021.
Theo đó, đối tượng xét chọn là những cá nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh ở các lĩnh vực: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian.
Nghệ nhân Y Xuân Niê (ngoài cùng bên trái) xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ là 1 trong 24 nghệ nhân được phong tặng "Nghệ nhân ưu tú" năm 2019. (Ảnh minh họa) |
Thời gian Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhận hồ sơ xét tặng chậm nhất là ngày 15-8-2020. Thời gian triển khai công tác xét tặng tại Hội đồng cấp tỉnh từ 16-8 đến 15-10-2020. Thời gian Hội đồng cấp tỉnh gửi hồ sơ lên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ chậm nhất là ngày 16-10-2020.
Được biết, theo Quyết định số 355/QĐ-CTN và QĐ 356/QĐ-CTN ngày 15-3-2019 của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” cho các cá nhân đã có cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc lần thứ II năm 2019, trong số 62 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 561 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” của cả nước thì tỉnh Đắk Lắk có 24 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Đó là những nghệ nhân tiêu biểu của các tộc người Êđê, M’nông, Sê Đăng đã có những đóng góp tích cực trong việc sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy văn hoá cồng chiêng, hát kể sử thi, chế tác nhạc cụ dân tộc cho thế hệ trẻ trong nhiều buôn làng và được cộng đồng thừa nhận.
Thúy Hồng
Ý kiến bạn đọc