Multimedia Đọc Báo in

Giả câm cũng không thoát tội

22:19, 17/06/2012

Chiều 12-6, Phạm Tấn Lâm (SN 1980), quê ở huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi đón xe đi từ TP. Buôn Ma Thuột về thị xã Buôn Hồ nhằm mục đích trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.
Trong lúc lang thang thì Lâm phát hiện chiếc xe mô tô BKS 47C – 016.39 của chị Đỗ Thị Vân ở tổ dân phố 3 phường An Bình (Buôn Hồ) đang dựng trước sân, trên xe vẫn còn chìa khóa cắm ở ổ khóa nên Lâm dắt xe ra đường rồi nổ máy bỏ chạy. Chị Vân phát hiện tri hô và người dân trong vùng kịp thời truy đuổi bắt được giao Lâm cho Công an phường An Bình.
Tại cơ quan công an, Lâm không xuất trình được giấy tờ tùy thân, đồng thời “ú ớ” giả câm điếc. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đưa Lâm đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Buôn Hồ thì đối tượng này đã... “hết bị câm” và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.  
Ngoài hành vi trộm cắp xe máy nói trên, năm 1999 Phạm Tấn Lâm đã bị TAND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Chấp hành án phạt xong, năm 2008 Lâm tiếp tục bị Tòa án huyện Nghĩa Hành kết án 18 tháng tù về tội hủy hoại tài sản.
Vụ việc hiện đang được Công an thị xã Buôn Hồ tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý .

H.M
 


Ý kiến bạn đọc