Multimedia Đọc Báo in

Người thầy nhiệt huyết với Karatedo

09:26, 07/02/2012

Có lẽ hầu hết “làng võ” Dak Lak đều biết đến võ sư Lê Tấn Lớp - một huấn luyện viên giỏi, Chủ tịch Hội đầy tâm huyết với Karatedo tỉnh nhà. Tuy chưa đến tuổi 40 nhưng những gì mà anh mang lại cho Karatedo huyện Krông Pak nói riêng và Dak Lak nói chung rất đáng được trân trọng.

Một ngày đầu năm 2012, đến Trung tâm Văn hóa huyện Krông Pak, chúng tôi được gặp và trò chuyện cùng võ sư Lê Tấn Lớp, huấn luyện viên Đội tuyển Karatedo huyện Krông Pak, Chủ tịch Hội Karatedo Dak Lak. Anh Lớp tâm sự: Sinh ra tại Quảng Ngãi nhưng tuổi trẻ của anh dường như gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên nhiều hơn. Năm 20 tuổi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh một mình tay trắng lên Dak Lak lập nghiệp. Với bản lĩnh của “con nhà võ”, anh dần vượt qua khó khăn ban đầu, làm quen với cuộc sống và trở thành thầy dạy võ cho nhiều thế hệ môn sinh nơi đây. Anh cho rằng, mình đến với võ thuật như một cái duyên, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp là việc chuyển từ tập luyện võ cổ truyền sang Karatedo khi mới 15 tuổi. Hơn 20 năm gắn bó với nghiệp võ, anh đã dành nhiều tâm huyết truyền đạt cho học trò các đòn thế đặc trưng trong môn võ Karatedo như đấm, đá và các đòn khóa, chặn, né, quật ngã đối phương… Cùng với việc luyện tập các đòn thế, là những lời giáo huấn đối với người theo nghiệp võ: Học võ Karatedo ngoài rèn luyện sức khỏe để thân thể cường tráng, tạo sự nhanh nhẹn, hoạt bát thì còn giúp người học tự hoàn thiện nhân cách, nuôi dưỡng tinh thần, trọng lễ nghĩa và kiềm chế các hành vi nóng nảy…

Võ sư Lê Tấn Lớp hướng dẫn  các học trò tập luyện.
Võ sư Lê Tấn Lớp hướng dẫn các học trò tập luyện.

Đều đặn vào các buổi chiều, tại Câu lạc bộ Karatedo huyện Krông Pak, anh Lớp cần mẫn, kiên trì chỉnh sửa cho các học trò từng động tác, từng kỹ thuật võ Karatedo. Dưới sự dạy bảo tận tình của anh, nhiều vận động viên Karatedo Dak Lak đã trưởng thành, đạt thành tích cao tại các giải quốc gia. Tại Giải Vô địch Karatedo các Câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2011, đoàn Dak Lak có 12 vận động viên tham gia, đã giành được 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và xếp thứ Ba toàn đoàn. Dak Lak hiện có 2 vận động viên Karatedo là Kiện tướng Quốc gia Trần Thị Nhung và Tăng Quốc Tuấn đang đầu quân cho Đội tuyển trẻ Quốc gia. Hiện anh và các học trò tiếp tục nỗ lực luyện tập, hy vọng sẽ mang về nhiều thành tích hơn nữa cho thể thao Dak Lak. Anh chia sẻ: phương pháp huấn luyện là nắm rõ tố chất cũng như tính cách của từng người tập để áp dụng những bài tập phù hợp. Bên cạnh đó, phải biết cách truyền “lửa” cho học trò trong các buổi tập luyện cũng như khi đi thi đấu, thường xuyên gần gũi, động viên, giúp đỡ, coi học trò như con cháu trong gia đình… Không chỉ là người thầy, một huấn luyện viên luôn hết lòng vì học trò, anh Lê Tấn Lớp còn là một Chủ tịch Hội được các bậc võ sư lão làng trong giới võ biểu dương, ngợi khen. Hiện nay, phong trào tập luyện Karatedo ở Dak Lak đang có bước phát triển đồng đều và rộng khắp ở các huyện, thị, thành phố…, lúc cao điểm có trên 60 câu lạc bộ và gần 8.000 môn sinh thường xuyên tập luyện.

Trưởng phòng VH-TT huyện Krông Pak Đỗ Đức Tâm nhận xét: những đóng góp của võ sư Lê Tấn Lớp đã mang lại nhiều thành công cho thể thao huyện Krông Pak, và bước đầu góp phần đưa Karatedo Dak Lak khẳng định được tên tuổi trên đấu trường quốc gia.

 

Thế Hùng

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Quyết nghị lịch sử cho cuộc cách mạng về thể chế
Trong phiên làm việc quan trọng của Kỳ họp thứ Chín sáng nay, Quốc hội khóa XV chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 với tỷ lệ 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.