Multimedia Đọc Báo in

Nga - Mỹ ký Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân

21:37, 08/04/2010
Kết thúc những tranh cãi kéo dài, hôm nay 8-4, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã cùng ký vào bản Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược.
Hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ trong lẽ ký kết
Hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ trong Lễ ký kết
Thỏa thuận mới sẽ thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START 1) được ký năm 1991 giữa Liên Xô và Mỹ. START 1 quy định, mỗi bên giảm số đầu đạn hạt nhân xuống còn 6.000 và số máy bay ném bom chiến lược xuống dưới 1.600. Còn theo Hiệp ước mới, trong vòng 7 năm tới, mỗi bên sẽ giảm số lượng đầu đạn hạt nhân của mình xuống còn 1.550, thấp hơn 30% so với 2.200 đầu đạn theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí phòng thủ chiến lược (SORT) đạt được năm 2002. Ngoài ra, mỗi bên cũng cắt giảm một nửa số tên lửa, tàu ngầm và máy bay chiến đấu có thể mang đầu đạn.
Việc hai nước Mỹ, Nga đồng ý giảm số lượng đầu đạn hạt nhân của mỗi bên đã chứng tỏ hai cường quốc rất nghiêm túc trong việc giải trừ vũ khí, đồng thời mở ra một trang mới trong quan hệ hai nước.  
Đ.T (Theo vneconomy)

Ý kiến bạn đọc


(Video) Nam Ka “mở cửa” thông tin, giúp người dân vươn lên thoát nghèo
Nam Ka - xã vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Đắk Lắk, nơi hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, ánh sáng của công nghệ số và tri thức đã xóa tan rào cản địa lý và thông tin, len lỏi vào từng nóc nhà, trở thành đòn bẩy quan trọng giúp bà con chuyển đổi sinh kế và bứt phá trong sản xuất.