Multimedia Đọc Báo in

Tin thế giới qua ảnh

08:41, 29/06/2010
Bắt 600 kẻ gây bạo loạn tại Hội nghị G-20; NATO đảm bảo tăng cường an ninh cho Afghanistan; Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa không phận với Israel;...
Trong khi Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Toronto, Canada đang diẽn ra, cảnh sát đã đột nhập vào một trường đại học và vây bắt các phần tử gây rối, dập tắt cuộc bạo loạn gây ảnh hưởng tới Hội nghị này. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ được hơn 600 kẻ quá khích đã làm náo loạn thành phố, phá vỡ các cửa sổ tòa nhà và đốt cháy xe cảnh sát nhằm phản đối Hội nghị
Trong khi Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Toronto, Canada đang diẽn ra, cảnh sát đã đột nhập vào một trường đại học và vây bắt các phần tử gây rối, dập tắt cuộc bạo loạn gây ảnh hưởng tới Hội nghị này. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ được hơn 600 kẻ quá khích đã làm náo loạn thành phố, phá vỡ các cửa sổ tòa nhà và đốt cháy xe cảnh sát nhằm phản đối Hội nghị.
Bộ tư lệnh các lực lượng liên quân do NATO đứng đầu tại Afghanistan vừa khẳng định các hoạt động quân sự nhằm bảo đảm tăng cường an ninh cho các khu vực ở Afghanistan sẽ không bị trì hoãn, mặc dù lực lượng này vừa thay chỉ huy và thương vong tại chiến trường này tiếp tục tăng.
Bộ tư lệnh các lực lượng liên quân do NATO đứng đầu tại Afghanistan vừa khẳng định các hoạt động quân sự nhằm bảo đảm tăng cường an ninh cho các khu vực ở Afghanistan sẽ không bị trì hoãn, mặc dù lực lượng này vừa thay chỉ huy và thương vong tại chiến trường này tiếp tục tăng.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đưa ra tuyên bố Israel sẽ không còn được sử dụng không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu với báo giới khi đang ở Canada, ông Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp đặt lệnh cấm bay sau khi Israel ngày 31-5 đột kích đoàn tàu cứu trợ đang tiến về dải Gaza. Tuy nhiên, ông không nói chi tiết liệu lệnh cấm này có bao gồm các chuyến bay dân sự hay không.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đưa ra tuyên bố Israel sẽ không còn được sử dụng không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu với báo giới khi đang ở Canada, ông Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp đặt lệnh cấm bay sau khi Israel ngày 31-5 đột kích đoàn tàu cứu trợ đang tiến về Dải Gaza. Tuy nhiên, ông không nói chi tiết liệu lệnh cấm này có bao gồm các chuyến bay dân sự hay không.
Ngày 28-6, Tập đoàn dầu khí BP thông báo, tới nay Tập đoàn này đã chi tổng cộng 2,650 tỉ USD để khắc phục thảm hoạ “thuỷ triều đen” đang tiếp tục gây ô nhiễm các vùng bờ biển trên Vịnh Mexico. Số tiền này bao gồm toàn bộ chi phí cho việc thu gom dầu, đào giếng phụ, hỗ trợ các bang chịu ảnh hưởng, bồi thường thiệt hại và số tiền phải nộp cho chính quyền liên bang.
Ngày 28-6, Tập đoàn dầu khí BP thông báo, tới nay Tập đoàn này đã chi tổng cộng 2,650 tỉ USD để khắc phục thảm hoạ “thuỷ triều đen” đang tiếp tục gây ô nhiễm các vùng bờ biển trên Vịnh Mexico. Số tiền này bao gồm toàn bộ chi phí cho việc thu gom dầu, đào giếng phụ, hỗ trợ các bang chịu ảnh hưởng, bồi thường thiệt hại và số tiền phải nộp cho chính quyền liên bang.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc