Multimedia Đọc Báo in

Những máy ảnh ống kính rời cao cấp năm 2012

14:58, 21/11/2012

Từ đầu năm đến nay, các hãng máy ảnh có tên tuổi trên toàn thế giới đều tung ra nhiều mẫu máy ảnh cao cấp, sử dụng các công nghệ mới khiến cho thị trường máy ảnh ống kính rời ngày càng thêm đa dạng và sôi động. Sau đây là một số máy ảnh ống kính rời cao cấp, sử dụng cảm biến Full Frame (FF) đã được các hãng giới thiệu và bán ra thị trường trong năm 2012 này. Trong đó, Canon có 2 model, Nikon có 3 sản phẩm và Sony  góp mặt 2 sản phẩm.


Canon EOS 5D Mark III - Bản nâng cấp hoàn hảo của 5D Mark II

Canon EOS 5D Mark II đã có bản thay thế hoàn hảo là
Canon EOS 5D Mark II đã có bản thay thế hoàn hảo là

Máy ảnh Canon chuyên nghiệp EOS 5D Mark III sử dụng cảm biến FF 22,3 Megapixel, chính thức ra mắt vào tháng 3-2012 để thay thế phiên bản Canon 5D Mark II danh tiếng. Đây là chiếc máy ảnh được giới nhiếp ảnh rất mong đợi và sẽ là một trong những sản phẩm luôn “hot” nhất trong những năm tới
Canon 5D Mark III có hai khe cắm thẻ nhớ CF và SD cùng chế độ chụp HDR. Hệ thống tự động lấy nét mật độ cao lên tới 61 điểm tương tự máy ảnh Canon1Dx. Sản phẩm có lớp vỏ hợp kim bền, chống nước, bụi và chịu được thời tiết khắc nghiệt.

... 5D Mark III
... 5D Mark III

Phiên bản này tích hợp cảm biến CMOS kích thước 36 x 24 mm với độ nhạy sáng ISO: 100 - 25.600 có khả năng mở rộng lên 104.200, chụp ảnh nét trong điều kiện thiếu sáng. Bộ vi xử lý Digic 5+ mới giúp ảnh chi tiết hơn, giảm nhiễu, tăng tốc độ xử lý tín hiệu, nhờ đó có thể chụp liên tiếp 6 khung hình/giây (trong khiMark II là 3,9 hình/giây) cũng như quay video 1080p tốc độ 24, 25 và 30.

Body EOS 5D Mark III
Body EOS 5D Mark III

5D Mark III có kích thước 152 x 116 x 76 mm, trọng lượng 950g, màn hình 3,2 inch, tự động tối ưu hóa ánh sáng với nhiều chế độ điều chỉnh. Máy có các kết nối USB 2.0, Mic Input, tùy chọn Wireless, cổng HDMI để xem ảnh, video trên màn hình lớn.
Canon EOS 6D

EOS 6D sử dụng cảm biến lên đến
EOS 6D sử dụng cảm biến lên đến 20,2 Megapixel

Canon EOS 6D trang bị cảm biến full-frame kích thước 36 x 24 mm độ phân giải 20,2 Megapixel, chip xử lý hình ảnh mới Digic 5+, dải ISO hỗ trợ từ 100 đến 25.600, nhưng mở rộng các mức là 50, 51.200 và 102.4000. Máy có hệ thống lấy nét tự động 11 điểm với 1 điểm cross-type nhưng được Canon cho biết có cảm biến lấy nét trong điều kiện ánh sáng yếu tốt nhất mà hãng từng sản xuất. Ngoài ra, 6D cũng có tốc độ chụp liên tiếp 4,5 khung hình/giây, bù trừ sáng 5 bước và 6 mức cân bằng trắng thiết lập sẵn. Tốc độ màn trập của sản phẩm tối đa là 1/4000 giây và tối thiểu là 30 giây. Canon cũng tích hợp cả chế độ màn trập yên lặng cho các tình huống chụp đặc biệt.

Giống như dòng 5D trước đó, EOS 6D không tích hợp đèn flash. Máy sử dụng kính ngắm quang học với độ phủ 97% khung hình và độ phóng đại 0,71 x. Màn hình phía sau Clear View II TFT có kích thước 3,2 inch độ phân giải 1.040.000 pixel, cố định. EOS 6D sử dụng thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC, cổng USB 2.0, HDMI Mini và tính năng GPS tích hợp.
Canon EOS 6D cũng có thể quay video chuẩn Full HD tốc độ 30, 25 và 24; chuẩn HD ở tốc độ 60 và độ phân giải 640 x 480 ở tốc độ 25 và 30. Video có chuẩn nén H.264. Máy có một loa và microphone cho âm thanh mono tích hợp đi kèm.

Cấu trúc bên trong của EOS 6D
Cấu trúc bên trong của EOS 6D

Máy sử dụng pin Lithium-Ion LP-E6, cân nặng 770 gram và kích thước 145 x 111 x 71 mm. Điểm đặc biệt là sản phẩm này tích hợp kết nối Wi-Fi cho phép điều khiển từ xa qua một máy di động chạy Android hoặc iOS và GPS để gán thẻ vị trí cho mỗi bức ảnh chụp được. Máy sẽ bán ra vào tháng 12 – 2012.
Nikon D4

Nikon D4 trang bị cảm biến Full Frame 16.2 Megapixel, ISO từ 50 đến 204,800, chụp liên tục 10 tấm trong chế độ tự động lấy nét liên tục. D4 được trang bị hệ thống đo sáng mới với chíp 91,000 điểm 3D RGB so với 1,005 điểm trên D3 và D3s. Nikon D4 vẫn được trang bị hệ thống lấy nét 51 điểm, 15 điểm cross-type. Ngoài ra, máy còn được trang bị hệ thống nhận diện 16 khuôn mặt cùng lúc.
Máy được trang bị 1 khe thẻ CF và một khe thẻ XQD. D4 có thể quay phim FullHD 1080p ở tốc độ 30, 24 hoặc 60 ở HD 720p. Về định dạng thì máy hỗ trợ cả H.264 và MPEG-4 AVC với độ dài tối đa mỗi video là 20 phút. Người điều khiển có thể điều khiển hoàn toàn bằng tay tốc độ, khẩu độ và ISO trong lúc quay phim. Video quay từ máy có thể xuất trực tiếp, không nén qua cổng HDMI để xem hoặc ghi vào các thiết bị ghi bên ngoài máy thay vì thẻ trong máy.

Ở mặt sau của D4 là màn hình kích thước 3,2 inch độ phân giải 921.000 điểm ảnh và một cảm biến ánh sáng để đưa ra độ sáng phù hợp với môi trường xung quanh. D4 sử dụng bộ pin Lithium-Ion EN-EL18. Máy có kích thước 160 x 157 x 91 mm và cân nặng 1,34 kg. Nikon D4 được giới thiệu vào tháng 2-2012
Nikon D800

Nikon D800 trang bị cảm biến CMOS full-frame kích thước 35,9 x 24 mm độ phân giải 36,3 Megapixel (chụp ảnh RAW với độ phân giải đầy đủ hoặc 15,4 Megapixel với định dạng DX) cùng chip xử lý hình ảnh Expeed 3, ISO hỗ trợ tối đa của D800 dừng lại ở mức 25.600 và tối thiểu là 50 (các bước bù trừ sáng là 1/2 và 1/3 EV). D800 trang bị nhiều tính năng mới xuất hiện trên D4 nhưng vẫn duy trì trên một thân hình nhỏ gọn, thậm chí còn nhỏ hơn cả D700. Máy trang bị hệ thống Advanced Scene Recognition System với 91.000 pixel 3D Color Matrix Metering III, khả năng quay video chuẩn Full HD với tốc độ 30 khung hình mỗi giây, 20 cấp độ điều chỉnh âm thanh và đặc biệt là đầu ra HDMI 8 bit không nén.

D800 tích hợp sẵn hai chế độ là chụp liên tiếp ảnh HDR và Active D-Lighting. Máy sở hữu hệ thống lấy nét 51 điểm trong đó có 15 điểm cross-type được Nikon cho biết cho khả năng lấy nét, phát hiện tương phản nhanh hơn hẳn người tiền nhiệm. Tốc độ chụp liên tiếp của máy là 4 khung hình mỗi giây ở độ phân giải đầy đủ và 6 khung hình ở chế độ DX với độ phân giải 15,3 Megapixel. .
Máy sở hữu màn hình phía sau với kích thước 3,2 inch cố đinh độ phân giải 921.000 điểm ảnh góc nhìn 170 độ. Kính ngắm của máy hiển thị đủ 100% khung hình. Đèn flash gắn kèm máy có khoảng đáng xa 12 mét ở ISO 100. Tốc độ màn trập tối đa 1/8000 giây và tối thiểu là 30 giây.

G.H (Tổng hợp)
 


Ý kiến bạn đọc