Multimedia Đọc Báo in

Thông tin nông nghiệp nước ngoài

14:50, 28/07/2012


1. Tỷ phú Bill Gates đầu tư 6 triệu bảng cho nghiên cứu thực phẩm chuyển gen


Theo tờ Food Manufacture của Anh số ra trung tuần tháng 7-2012, tỷ phú Bill Gates người Mỹ đã chính thức đầu tư 6,3 tỷ bảng Anh, tương đương 9,8 triệu USD cho Trung tâm John Innes Centre (JIC) ở Norwich, Anh cho việc nghiên cứu kỹ thuật tăng cường gen (GM). Dự án này dài 5 năm nhằm tạo ra các loại ngũ cốc có thể tận dụng tối đa nguồn đạm nitơ từ không khí, giống như cây trồng họ đậu, nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón hóa học gây ảnh hưởng đến môi trường và con người, đặc biệt là cho các nước đang phát triển. Ví dụ, ở châu Phi, người dân không đủ tiền để mua phân bón hóa học. Mới đây, khi trả lời phỏng vấn hãng tin BBC, Bill Gates cho hay, kỹ thuật tăng cường gen là một lính vực mới mẻ cần phải khai thác triệt để và phát triển đồng hành cùng với những công nghệ quy ước, đặc biệt là ứng dụng trong việc đảm bảo an ninh lương thực cho con người và hạn chế tình trạng đói kém hiện đang xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Nhân sự kiện này Bill Gates cũng cho rằng,  không nên coi thực phẩm chuyển gen là xấu mà cân nghiên cứu triệt để, hạn chế những nhược điểm và khai thác những mặt mạnh của công nghệ này, trong đó có việc ra đời các giống ngũ cốc mới, nhất là lúa mì có khả năng cố định được lượng nitơ trong không khí.

2. Trung Quốc- Ukraina tăng cường thương mại nông nghiệp


 

Trong chuyến thăm tới Trung Quốc hồi trung tuần tháng 7-2012, chủ tịch tập đoàn Uklardfarming PLC, ông Oleg Bakhmatyuk cho biết, Ukraina và Trung Quốc đạt được nhiều thoả thuận về việc trao đổi buôn bán trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó Ukraina sẽ xuất khẩu ngô sang Trung Quốc. Năm 2011, thương mại song phương giữa hai quốc gia đạt 10 tỷ USD, 5 tháng đầu năm 2012 Trung Quốc đã nhập 1,88 triệu tấn ngô từ Ukraina so với 1,75 triệu tấn của cùng kỳ 2011, cũng trong năm nay Trung Quốc dự kiến sẽ nhập thêm 3-4 triệu tấn nữa từ Mỹ. Đổi lại, Trung Quốc sẽ xuất khẩu các loại giống, máy nông nghiệp sang Ukraina. Theo số liệu Bộ Nông nghiệp Ukraina ngô của Ukraina không phải là ngô chuyển gen, được thị trường Trung Quốc ưa chuộng và khi nhập vào Thượng Hải giá thấp hơn tới 25% so với ngô của Mỹ. Ngoài ngô, Trung Quốc còn muốn nhập khẩu đường, thịt lợn, dầu hướng dương từ Ukraina. Đây là hướng đi nhằm thỏa mãn nhu cầu dân số của Trung Quốc ước đạt 1,48 tỷ người vào năm 2020.

3. Ấn Độ được mùa lúa mì, bông và mía


 

Ngày 17-7 chính phủ Ấn Độ công bố báo chí về thành tựu về nông nghiệp trong niên vụ 2011-2012. Theo thông báo này, ngành nông nghiệp Ấn Độ sản xuất được 257,44 triệu tấn ngũ cốc so với 244,78 triệu tấn của cùng kỳ năm trước. Cụ thể hơn, lúa 103,3 triệu tấn, lúa mì 93,9 triệu tấn, bông 35,2 triệu tấn và đường 357,7 triệu tấn. Ngoài ra còn có ngô 21,57 triệu tấn, đậu nành 12,28 triệu tấn, lúa mạch 17,57 triệu tấn vv...

4.Xuất khẩu thịt gia cầm của Mỹ tăng mạnh


 

Theo số liệu của bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xuất khẩu thịt gia cầm của Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2012, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2011 đạt 1, 66 triệu tấn, doanh thu tăng 24% đạt 2,22 tỷ USD. Riêng xuất khẩu thịt gia cầm tháng 5 đạt 336.387 tấn (tăng 5%), thu về 460 triệu USD ( tăng 13%)  so với năm 2011. Trong số này, xuất khẩu thịt gà thịt (không kể chân) đạt 271.883 tấn, tăng 6% so với thang 5- 2011, thu về 353,8 triệu USD, tăng 17% so với tháng 5/2011. Phần lớn thịt gà của Mỹ xuất san Mexico, tăng 18%, đạt  217.062 tấn, trong khi xuất khẩu sang Nga tăng 138%, đạt 111.333 tấn. Sang Cuba đạt 64.367 tấn, tăng năm 267% và xuất khẩu sang Canada là 63.712 tấn, tăng 19% . Xuất khẩu sang các thị trường quan trọng khác như Angola, 62.445 tấn, tăng 30%, sang Đài Loan, 60.581 tấn, tăng 17%, Hồng Kông, 59.279 tấn, giảm 34%; Iraq, 53.558 tấn, giảm 11%; Kazakhstan, 43504 tấn, tăng gần 8lần so với cùng kỳ năm ngoái và Trung Quốc, 34.108 tấn, tăng 64%. Riêng về xuất khẩu trứng  trong tháng 5 đạt 8,6 triệu USD chủ yếu là sang thị trường Hồng Kông và Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất  (UAE).

5. Brazil sẽ sản xuất nhiên liệu sinh học từ tảo biển


 

Chính quyền bang Pernambuco của Brazil hiện đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học đi từ tảo biển. Dựa án có vốn đầu tư 9, 8 triệu USD sẽ được xây dựng bởi SAT của Áo tại một đồn điền trồng mía. Nhà máy có công suất 1,2 triệu lít nhiên liệu sinh học từ tảo biển mỗi năm bằng cách sử dụng carbon dioxide (CO2) được tạo ra trong quá trình sản xuất ethanol để giúp đẩy quá trình quang hợp của tảo biển phát triển. Theo ông Rafael Bianchini, GĐ Ban QLDA của SAT thì cứ 1 lít ethanol sản xuất ra sẽ phóng không khoảng 1 kg CO2 nhưng nó được dùng để trồng cây và tảo. Đây là dựa án mang tính khả thi, kinh tế môi trường, hiện đang hoàn tất khâu nghiên cứu khả thi và đang chờ phê duyệt từ Cơ quan dầu khí quốc gia Brazil.

K.N (Theo TPS - 7-2012)


Ý kiến bạn đọc