Multimedia Đọc Báo in

Ấn tượng Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND năm 2019 - Bảng thi số 7

20:16, 23/06/2019

Từ ngày 20 đến 22-6, tại TP. Buôn Ma Thuột đã diễn ra Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân (CAND) lần thứ 5, Bảng thi số 7.

Đây là “sân chơi” nghiệp vụ cấp khu vực; là dịp để cán bộ, chiến sĩ công an các tỉnh trong Bảng thi số 7 giao lưu, học tập, ôn luyện nắm vững các quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ và các quy định khác có liên quan đến điều lệnh CAND; thực hành nâng cao trình độ võ thuật nhằm ứng dụng tốt hơn vào thực tiễn công tác, chiến đấu; góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

c
Ban Giám khảo hội thi và các đại biểu dự lễ khai mạc

Kết thúc hội thi, Công an tỉnh Đắk Lắk đoạt giải Nhất Toàn đoàn; giải Nhì: Công an TP. Hồ Chí Minh; giải Ba: Công an tỉnh Đắk Nông và Công an tỉnh Lâm Đồng; giải Khuyến khích: Công an tỉnh Bình Phước và Công an tỉnh Gia Lai.

Ngoài ra, Ban tổ chức hội thi còn tặng 18 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các môn thi đấu.

Với kết quả trên, Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TP. Hồ Chí Minh là 2 đội được tham dự Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5 năm 2019 - vòng chung kết khu vực phía Nam dự kiến tổ chức vào tháng 8 tới.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng mà phóng viên ghi nhận tại Hội thi:

c
Các đội tuyển tham gia hội thi

 

c 
Nữ Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đắk Lắk tham gia phần thi Duyệt đội ngũ

 

c
Các chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) biểu diễn khí công...

 

c
Nằm lên lưỡi kiếm công phá đá trên bụng

 

c
Mang các vật nặng đi trên mảnh sành

 

c
Vận khí công uốn sắt bằng cổ

 

c
Dùng thanh sắt nhọn đẩy xe ô tô bằng yết hầu

 

c
Đặt lưỡi kiếm vào cổ để kéo xe ô tô

 

c
Phần thi xử lý tình huống giả định gắn với thực tế xã hội của Công an tỉnh Lâm Đồng


 Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.