Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Trung đoàn 95 giúp dân xóa đói, giảm nghèo

09:18, 07/02/2012

Những năm qua, ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh vững chắc, cán bộ, chiến sĩ Trung Đoàn 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) còn đóng góp công sức giúp đỡ nhân dân địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo...

Trung đoàn 95 đứng chân trên địa bàn 4 xã, phường: Cư Bao, Bình Thuận, Bình Tân, Thống Nhất (thị xã Buôn Hồ) nơi có 95% đồng bào theo đạo Thiên Chúa, khí hậu khắc nghiệt mùa khô thì gió, bụi, mùa mưa lầy lội, thiếu thốn nguồn nước sinh hoạt. Phát huy tinh thần tự lực tự cường, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 95 vừa nỗ lực tăng gia sản xuất vừa cải tạo môi trường quanh đèo Hà Lan, biến nơi đây từ một vùng đất khô cằn, nắng gió trở thành điểm du lịch sinh thái, quanh năm cây cối xanh tươi, mát mẻ. Trung tá Phạm Hằng Hải, Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 95 chia sẻ: “Cùng với mục tiêu xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc, thì phát triển kinh tế – xã hội, góp phần từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn cũng là một nhiệm vụ luôn được Trung đoàn 95 coi trọng”. Trung đoàn đã chủ động phối hợp với địa phương khai thác tiềm năng đất đai để phát triển sản xuất tập trung vào các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao, phù hợp với điều kiện vùng. Năm 2011, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 thường xuyên ra quân giúp dân hàng trăm ngày công thu hoạch mùa màng, làm đường dài gần 30 km để người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa nông sản dễ dàng. Không chỉ vận động người dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Trung đoàn còn phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể  khảo sát, thống kê lại diện tích ruộng, nương rẫy những gia đình khó khăn để có phương án hỗ trợ giống, phân bón kịp thời.

Đại diện  Trung đoàn 95 và cán bộ  địa phương  hỗ trợ  heo giống  cho gia đình ông Y Ju Ajun.
Đại diện Trung đoàn 95 và cán bộ địa phương hỗ trợ heo giống cho gia đình ông Y Ju Ajun.

Với phương châm cầm tay chỉ việc, Trung đoàn đã giúp nhiều hộ dân xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả như mô hình nuôi heo của gia đình ông Y Ju Ajun (buôn GramA2, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ). Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã đóng góp vật liệu và nhân công xây khu chuồng trại mới kiên cố bằng gạch với tổng trị giá trên 10 triệu đồng, tư vấn kỹ thuật chăm sóc, đến nay cặp heo giống của ông chuẩn bị bước vào giai đoạn sinh sản. Hay như gia đình chị Trần Thị Liễu (ở thôn Bình Minh 4, xã Bình Thuận) chồng mất sớm để lại 3 con nhỏ, đất sản xuất chỉ có 4 sào rẫy cằn cỗi nên hoàn cảnh rất khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã giúp chị công lao động, hỗ trợ tiền mặt mua phân bón, thuốc trừ sâu, hướng dẫn cách làm ăn. Từ một hộ thường thiếu đói đến nay đã dần ổn định được cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo và các con được đi học đầy đủ. Chị Liễu xúc động nói: “Trước đây, đời sống kinh tế của gia đình chủ yếu dựa vào thu nhập từ các cây lương thực ngắn ngày nhưng do phương thức canh tác lạc hậu, khí hậu khắc nghiệt nên dù có cố gắng lắm kinh tế cũng thiếu trước hụt sau. Được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 về giúp đỡ, giờ đây không chỉ gia đình tôi mà nhiều bà con nơi đây đã biết đưa các giống lúa mới, bón phân, phòng trừ sâu bệnh cải thiện năng suất cây trồng”. Trung đoàn 95 còn hỗ trợ 4 gia đình khác các vật nuôi như heo, bò, giống cây trồng, hướng dẫn quy trình chăm sóc cây cà phê… nhờ vậy mà từ chỗ thiếu đói, đến nay hầu hết các hộ đã đủ ăn, nhiều gia đình còn mua sắm được xe máy, ti vi.

Những việc làm thiết thực, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao, được bà con tin yêu, mến phục. Đây là cơ sở quan trọng để Trung đoàn cùng bà con các dân tộc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tuấn Anh


Ý kiến bạn đọc