Multimedia Đọc Báo in

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Sơ kết thực hiện quy chế phối hợp với hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp

09:47, 01/08/2014
Thực hiện chương trình phối hợp, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 2 huyện biên giới Buôn Đôn, Ea Súp vừa tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giai đoạn (2013-2014).

Trong thời gian qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các Huyện ủy Buôn Đôn, Ea Súp đã thường xuyên chủ động phối hợp thông báo tình hình, trao đổi, thống nhất các chủ trương, biện pháp tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng như các văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Các đơn vị đã vận động xây dựng được 112 tổ với 995 hộ tham gia tự quản đường biên, cột mốc; phối hợp tuần tra, kiểm soát mật phục trên biên giới, qua đó đã phát hiện bắt giữ xử lý 58 vụ với 148 đối tượng vi phạm quy chế biên giới. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã phối hợp với các Huyện ủy Buôn Đôn, Ea Súp giới thiệu cán bộ các đồn biên phòng tham gia HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2011- 2016; giới thiệu được trên 30 đảng viên các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt Đảng tạm thời tại chi bộ thôn, buôn thuộc Đảng ủy các xã biên giới theo chủ trương của Tỉnh ủy và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng.

Thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp vận động xây tặng 12 căn nhà đại đoàn kết; 6 giếng khoan nước; 1 phòng khám “Quân dân y kết hợp” tặng nhân dân 4 xã biên giới; đồng thời cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia các hoạt động giúp dân, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 2.300 lượt người, trị giá trên 70 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ 2.100 kg gạo và 14 triệu đồng cho nhân dân bị thiệt hại do lũ, lụt năm 2013. Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã phối hợp với các Huyện ủy Buôn Đôn, Ea Súp thực hiện tốt công tác đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển với tỉnh Mundulkiri (Campuchia)...

 Văn Nhương


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.